Ngày 20/1, tàu Trường Sa 10 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã kịp thời cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp sự cố trên biển.
Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc gắn với hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Tàu Trường Sa 10 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã kịp thời cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp sự cố trên biển.
Tàu cá bị nạn mang số hiệu KH 92259 TS, trên tàu có 08 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Phương, trú tại phường Long Lê Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng.

Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển phía Bắc – Tây Bắc, cách đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 48 hải lý, tàu cá KH 92259 TS bất ngờ bị hỏng hộp số, dẫn đến mất hoàn toàn khả năng cơ động.
Trước tình huống nguy hiểm, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, sóng gió Đông Bắc cấp 6, nguy cơ mất an toàn cao, thuyền trưởng tàu cá đã kịp thời liên lạc, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.
Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận khu vực tàu cá gặp nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục khó khăn, tàu Trường Sa 10 đã lai dắt thành công tàu cá KH 92259 TS về đảo Đá Lát và bàn giao an toàn vào lúc 07h30 phút ngày 21 tháng 01 cho lực lượng trên đảo theo đúng quy định.
Hiện tại, quân số và sức khỏe của toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 cùng 08 thuyền viên tàu cá đều ổn định, an toàn tuyệt đối, tinh thần yên tâm.
Sự cố kỹ thuật của tàu cá đang được các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, khắc phục theo đúng quy trình, tạo điều kiện để ngư dân sớm ổn định sản xuất.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 đã tiếp tục khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân, thể hiện rõ vai trò là điểm tựa vững chắc của Hải quân nhân dân Việt Nam đối với ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là thành tích thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 1, Lữ đoàn 125 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.