TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Minh Giang| 25/04/2016 23:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/4/2016, Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến “Quán triệt và thực hiện Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí trong Ban cán sự Đảng TANDTC; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các ban Đảng thuộc Đảng bộ TANDTC; các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TANDTC và các Đảng bộ cơ sở… Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 4 điểm cầu gồm: Trụ sở TANDTC, Học viện Tòa án, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Vụ Công tác phía Nam TANDTC.

TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Đồng chí Trần Hồng Hà truyền đạt các nội dung chính Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung chính của Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới có kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước.

TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng

Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật là thể hiện được quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn. Đồng chí Trần Hồng Hà cũng chỉ rõ những công việc cần triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước ta vững mạnh đi lên CHXH…

Trong phần tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016, các Báo cáo viên, Giảng viên thuộc các ban Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt đến cán bộ, đảng viên 3 chuyên đề, trong đó tập trung về một số vấn đề cụ thể đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tuyên giáo, dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 20/1/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình hiện nay.

TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà và các Báo cáo viên, Giảng viên với cách truyền đạt khúc triết, cô đọng đã cung cấp cho các cán bộ, đảng viên những kiến thức toàn diện, sâu hơn về Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, các đại biểu cũng nắm rõ hơn về công tác dân vận trong tình hình mới; công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các vấn đề cần thực hiện của các cấp ủy viên, chi ủy viên; phương pháp xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng… Đồng chí Nguyễn Văn Thuân yêu cầu cán bộ, đảng viên TANDTC tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và công tác Đảng năm 2016 để xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016

Hình ảnh kết nối 4 điểm cầu tại Hội nghị trực tuyến

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TANDTC tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016