Tòa án địa phương

TAND TP. Thuận An (Bình Dương) triển khai công tác năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua TAND

An Dương 09/01/2024 - 21:45

Năm 2023, TAND TP. Thuận An tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, là một trong những đơn vị có thành tích thi đua xuất sắc của hệ thống TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương.

Chiều 9/1, TAND TP. Thuận An tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía địa phương có bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy TP. Thuận An cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan nội chính thành phố. Về phía TAND TP. Thuận An có ông Lê Hoàng Vương, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Thuận An cùng tập thể Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký và đông đảo người lao động đơn vị.

Chánh án TAND TP. Thuận An Lê Hoàng Vương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, TAND TP. Thuận An đã giải quyết 2.675/2.738 vụ, việc thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 97,7%. So với cùng kỳ năm ngoái, số án thụ lý tăng 246 vụ, việc, giải quyết tăng 245 vụ, tỷ lệ giải quyết tăng 0,2%. Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 9,3 vụ/tháng.

Công tác giải quyết án hình sự là “điểm sáng” của đơn vị với tỷ lệ lên đến 99,7%, không có án quá hạn luật định. Trong số 386 vụ được giải quyết, có 39 vụ Tòa trả hồ sơ cho VKS đều được phía VKS chấp nhận. Công tác giải quyết án dân sự nói chung tỷ lệ tăng 0,6%, trong bối cảnh lượng án tăng cao, đây là thành tích, nỗ lực của tập thể rất đang ghi nhận.

Kết quả thực hiện Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án cũng được đơn vị thực hiện tốt với việc ban hành 416/416 quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng kỳ năm ngoái, số quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án tăng 181 vụ, việc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về chất lượng giải quyết án, đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu theo luật định, chất lượng xét xử được đảm bảo, không có án quá hạn luật định, án tạm đình chỉ đảm bảo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, các mặt công tác khác đều được TAND TP. Thuận An triển khai hiệu quả. Đặc biệt đơn vị tổ chức được 13 phiên tòa trực tuyến, thực hiện vượt chỉ tiêu 11 phiên tòa; Tổ chức được 50 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, bình quân 02 phiên tòa/Thẩm phán, thực hiện vượt gấp hai lần chỉ tiêu.

Về kết quả thi đua năm 2023, TAND TP. Thuận An được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; TANDTC tặng thưởng “Cờ thi đua ngành TAND”. Ngoài ra, tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Văn phòng, Tòa Dân sự, Tòa Hình sự. Chánh án TANDTC tặng Bằng khen cho Văn phòng cùng 2 cá nhân, 05 Hội thẩm nhân dân… Phát huy các thành tích nêu trên, tại Hội nghị, TAND TP. Thuận An đã sôi nổi phát động phong trào thi đua năm 2024.

Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác năm 2024, TAND TP. Thuận An quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Quốc hội và TANDTC đề ra.

Đơn vị tiếp tục tập trung làm tốt công tác hòa giải, nâng cao chất lượng tổ chức các phiên tòa, đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuân thủ nghiêm thời hạn tố tụng theo quy định, khắc phục dứt điểm tình trạng để các vụ án quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Mai chúc mừng TAND TP. Thuận An được TANDTC tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua TAND. Phó Chánh án đề nghị tập thể tiếp tục phát huy để đạt được thành tích cao như truyền thống đơn vị, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong năm 2024. TAND TP. Thuận An là đơn vị xuất sắc nên Phó Chánh án yêu cầu phải có kế hoạch công tác dài hơi cho những năm kế tiếp.

a6e1a7ef-e3aa-4992-b5e2-c60f405c3c76.jpeg
Phó Chánh án Nguyễn Ngọc Mai và Bí thư Huỳnh Thị Thanh Phương trao danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các cá nhân tại Hội nghị

Phó Chánh án Nguyễn Ngọc Mai yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng của TANDTC đề ra. Các thẩm phán chú trọng việc truy cập, tương tác với phần mềm “Trợ lý ảo” để trao đổi theo hướng mở nhằm góp phần xây dựng phần mềm thông minh, hiệu quả hơn...

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy TP. Thuận An chúc mừng thành tích tập thể TAND TP. Thuận An đạt được. Thành ủy sẽ hỗ trợ giải quyết một số khó khăn, đặc biệt là diện tích đất để xây dựng trụ sở mới. Bí thư Huỳnh Thị Thanh Phương cũng cho biết, sẽ liên hệ với Phó Chánh án Nguyễn Ngọc Mai để địa phương cùng TAND tỉnh Bình Dương gặp gỡ, giải quyết sớm vấn đề “nóng” này.

Tại Hội nghị, Phó Chánh án Nguyễn Ngọc Mai và Bí thư Huỳnh Thị Thanh Phương đã trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Thuận An (Bình Dương) triển khai công tác năm 2024 và đón nhận Cờ thi đua TAND