Chiều 28/11, TAND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hợp tác quốc tế lần thứ 13 giữa TAND tỉnh An Giang (Việt Nam) với Tòa sơ thẩm các tỉnh: Kampot, Preah Sihanouk, Koh Kong, Kep, Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia).
Tham dự Hội nghị về phía Việt Nam có Chánh án TAND tỉnh An Giang Võ Kế Nghiệp và các Phó Chánh án: Nguyễn Văn Sơn, Phan Văn Thuấn, Lê Lâm Sơn, Huỳnh Thanh Tâm, Lại Hiệp Phong; bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang; cùng lãnh đạo Tòa chuyên trách, phòng, ban, TAND 15 khu vực tỉnh An Giang.

Đại diện Tòa sơ thẩm Campuchia có: Ngài Leang Samnath, Chánh án Tòa sơ thẩm tỉnh Kampot; Ngài Kor Vandy, Chánh án Tòa sơ thẩm tỉnh Preah Sihanouk; Ngài Nguon Thyrak, Thẩm phán Tòa sơ thẩm tỉnh Koh Kong; Ngài Horn Sokhemrin, Chánh án Tòa sơ thẩm tỉnh Kép; Ngài Chư Sok, Chánh án Tòa sơ thẩm tỉnh Kandal và Ngài Them Chanpiseth, Chánh án Tòa sơ thẩm tỉnh Takeo.
.jpg)
Phát biểu khai mạc, ông Võ Kế Nghiệp, Chánh án TAND tỉnh An Giang cho biết, Hội nghị hợp tác hôm nay được tổ chức trên cơ sở thực hiện các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trước đó.
Bao gồm: Biên bản đã ký kết giữa TAND tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) với Tòa sơ thẩm các tỉnh: Kampot, Preah Sihanouk, Koh Kong và Kep (Campuchia) vào ngày 08/11/2024. Biên bản đã ký kết giữa TAND tỉnh An Giang (Việt Nam) với Tòa sơ thẩm tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia) vào ngày 23/10/2024.
.jpg)
“Những văn kiện này đã tạo tiền đề quan trọng cho chúng ta tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị cũng như trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong công tác xét xử.
Trong khuôn khổ Hội nghị lần này, chúng ta sẽ tập trung tọa đàm, trao đổi chuyên sâu về một nội dung có tính ứng dụng cao và thường xuyên phát sinh trong thực tiễn tư pháp, đó là: "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản (vay tiền)" theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và Vương quốc Campuchia.
Đây là cơ hội quý báu để các Thẩm phán, cán bộ Tòa án của hai bên cùng nhau chia sẻ, học hỏi và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau về hệ thống pháp luật của mỗi nước”, Chánh án TAND tỉnh An Giang Võ Kế Nghiệp nhấn mạnh.
.jpg)
Tham luận tại Hội nghị, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, trong năm 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/9/2025), TAND hai cấp tỉnh An Giang đã giải quyết hơn 40.000 vụ việc các loại, thụ lý giải quyết các phát sinh tranh chấp như: Án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, án hành chính, phá sản, lao động… với tổng số vụ việc giải quyết các vụ án có phức tạp, có nhiều mối quan hệ tranh chấp như: Tranh chấp quyền sử dụng đất (liên quan đất đai), tranh chấp hợp đồng mua bán, tranh chấp thừa kế, hợp đồng tặng cho tài sản, các giao dịch dân sự…
Trong đó, có các vụ việc tranh chấp về “Hợp đồng vay tài sản” (vay tiền), chiếm phần lớn trong giao dịch hàng ngày và khi có phát sinh tranh chấp, các đương sự có yêu cầu giải quyết, thì Tòa án là nơi để người dân tiếp cận, gửi đơn yêu cầu khởi kiện, Tòa án có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (người dân) đã được pháp luật Việt Nam quy định.
Riêng đối với loại việc tranh chấp liên quan đến tranh chấp hợp đồng vay tài sản, cụ thể là “Hợp đồng vay tiền”, trong năm qua TAND hai cấp tỉnh An Giang đã thụ lý 188 vụ việc; đã giải quyết 176 vụ việc, đạt 93,61% (trong đó: 14 vụ dân sự sơ thẩm; 174 vụ dân sự phúc thẩm).
Trong số vụ việc giải quyết nêu trên và những năm gần đây không có liên quan đến công dân Campuchia hoặc người dân tộc Khmer có Quốc tịch Việt Nam và hoặc nếu có Chúng tôi cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đương sự là công dân Campuchia tham gia thực hiện các quyền của mình như: Giải thích pháp luật của Việt Nam; có phiên dịch tiếng Dân tộc cho các đương sự và được hưởng mọi quyền bình đẳng như các Dân tộc khác trên Lãnh thổ Việt Nam. Phần lớn người Campuchia, có Quốc tịch Việt Nam luôn chấp hành rất tốt chủ trương và chính sách pháp luật của Việt Nam.
.jpg)
Đại diện Tòa sơ Thẩm Preah Sihanouk thay mặt đoàn đại biểu Tòa sơ thẩm 6 tỉnh Vương quốc Campuchia cho biết, tại Campuchia, tranh chấp hợp đồng vay tiền cũng là một thách thức phổ biến đối với người dân, chủ doanh nghiệp và ngân hàng.
Tranh chấp hợp đồng vay tiêu dùng tại Vương quốc Campuchia chủ yếu phát sinh trong các trường hợp như bên vay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bất đồng về nội dung nghĩa vụ hợp đồng, đặc biệt là vấn đề lợi suất và tài sản thế chấp.
Để đảm bảo một hệ thống giải quyết công bằng và bình đẳng trong việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng hoặc các tranh chấp dân sự khác, điều cần thiết là phải có một khuôn khổ pháp lý dân sự rõ ra và hiệu quả để điều chỉnh (định chế) các quan hệ dân sự và các quy tắc giải quyết tranh chấp dân sự.
Vương quốc Campuchia có hai Bộ Luật dân sự chính: Bộ luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Hai Bộ Luật này, cùng với một số Luật dân sự khác được xây dựng theo sáng kiến của Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia và với sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Campuchia. Bộ luật Dân sự là khuôn khổ pháp lý cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ phát lý giữa cá nhân tư nhân với những cá nhân bình đẳng trong xã hội.
Các quan hệ pháp lý này bao gồm: cá nhân, quyền tài sản, quyền nợ, quan hệ họ hàng và thừa kế. Mối quan hệ giữa hợp đồng vay tiền có lãi suất và việc cung cấp tài sản thế chấp cũng được quy định chi tiết trong bộ luật này. Bộ luật Dân sự cũng được xem là chuẩn mực cho các hành vi của cá nhân trong cuộc sống hàng ngày.
Tại buổi Tọa đàm trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Tòa án hai bên đã thẳng thắng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận, thông tin xoay quanh các nội dung quan hệ tranh chấp “Hợp đồng vay tiền” được giải quyết như thế nào; góp phần học tập, giao lưu kinh nghiệm với nhau, nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.
.jpg)
Hội nghị đã thống nhất nội dung và kết quả hợp tác lần thứ 13, thông qua chủ đề, thời gian tổ chức Hội nghị hợp tác quốc tế lần thứ 14.
Theo đó, Hội nghị hợp tác Quốc tế lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2026 tại tỉnh Kep (Vương quốc Campuchia) với nội dung trao đổi kinh nghiệm pháp luật của hai nước về xử lý hình sự đối với hành vi đưa người xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:




