Tạm giữ hình sự 2 thanh niên mua bán ma túy trên tuyến biên giới

Nhật Linh| 04/08/2019 15:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 04/08/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường và Phan Văn Bảo Linh để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phát hiện đối tượng Lê Văn Trường (35 tuổi, cư trú ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) là đối tượng cầm đầu việc phân phối, bán lẻ ma túy cho người nghiện tại địa bàn xã Vĩnh Xương sử dụng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Điều đang nói, xã Vĩnh Xương là xã biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Từ khi Trường hoạt động bán ma túy đã kéo một bộ phận thanh niên tại địa phương và các xã lân cận tụ tập mua ma túy của Trường sử dụng, gây tốn kém về kinh tế gia đình, làm phát sinh tệ nạn xã hội và phức tạp tình hình an ninh địa phương.

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên mua bán ma túy trên tuyến biên giới
Đối tượng Lê Văn Trường

Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm ma túy của Trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và địa phương đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sau nhiều tháng theo dõi, nắm quy luật hoạt động của các đối tượng, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 02/08/2019, tại khu vực ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an thị xã Tân Châu và Công an địa phương phát hiện đối tượng Lê Văn Trường điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67F8-4206 chở Phan Văn Bảo Linh (17 tuổi, cư trú ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) ngồi phía sau, đi mua ma túy của đối tượng lạ để bán lại cho người nghiện sử dụng. Sau khi nhận ma túy xong, cả 2 ghé vào quán cà phê ở đường dẫn cầu Tân An. Lúc này lực lượng làm nhiệm vụ đã ập vào khống chế Trường và Linh kiểm tra hành chính.

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên mua bán ma túy trên tuyến biên giới
Đối tượng Phan Văn Bảo Linh 

aTại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ trên xe mô tô của Trường điều khiển có 1 bọc nylon màu vàng bên trong có 1 khẩu trang  gói 1 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, có trọng lượng 20,26 gram; bên trong túi quần bên phải Trường đang mặc có 1 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng, Trường khai nhận là ma túy đá. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Lê Văn Trường và Phan Văn Bảo Linh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên mua bán ma túy trên tuyến biên giới
Tang vật thu giữ của Trường và Linh

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trường khai nhận: Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Trường điện thoại rũ Linh cùng đi mua ma túy bán lại. Khi đến cầu Tân An, Trường cùng Linh vào quán uống cà phê và điện thoại cho người nam tên Sang (không rõ họ, địa chỉ) để mua ma túy. Sau khi nhận  ma túy của Sang, để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Trường bỏ ma túy vào bọc nylon treo ngoài xe và tiếp tục ngồi uống cà phê chờ bán lại kiếm lời, thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra bắt quả tang cùng với tang vật. Qua kiểm tra nhanh, Trường và Linh đều dương tính với ma túy đá.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Trường và Phan Văn Bảo Linh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
                                                        

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự 2 thanh niên mua bán ma túy trên tuyến biên giới