Những tổn thương đó, dù năm tháng có phai dần thì vẫn còn là ký ức buồn, những vết sẹo tâm hồn hoàn toàn không đáng có trong hành trang khi các con bước vào đời.
Con người không phải là những cá thể đơn lẻ trong môi trường sống tự nhiên, mà chúng ta là các cá nhân sống trong một cộng đồng xã hội. Vậy nên, khi còn cơ hội như hôm nay, mỗi người đều có quyền và nên chọn cho mình cách sống và ra đi ý nghĩa.
Những vụ tranh chấp liên quan đến kinh phí bảo trì không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của cư dân, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất gói hỗ trợ lần 2 dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với kinh phí 18.600 tỷ đồng.
Thực hiện Luật Căn cước công dân, từ năm 2016 Bộ Công an đã triển khai thực hiện việc cấp căn cước công dân (có mã vạch) tại 16 địa phương. Đến nay, đã cấp được khoảng 16 triệu thẻ căn cước công dân có mã vạch.
Tại Kỳ họp thứ 9, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, quy định về phân loại sự cố môi trường trong dự thảo Luật khó nhận diện, chưa thuận lợi cho việc xác định trách nhiệm liên quan.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những hạn chế, bất cập trong việc huy động trí tuệ của nhân dân, xã hội vào công tác xây dựng pháp luật chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện.
Thông tin được Tổng cục Thống kê đưa ra tại cuộc họp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020, từ ngày 12/6/2020, Việt Nam chính thức nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về để nuôi, giết mổ làm thực phẩm.
Quốc hội vừa biểu quyết thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong dự án luật Đầu tư sửa đổi. Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2021, điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê đều bị xóa sổ từ ngày 1/1 năm sau.
Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua, phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh là Thanh Hóa, Hải Dương, Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Thuận, Lạng Sơn.
Đến nay Chính phủ chưa ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí, vì vậy chưa có căn cứ để xây dựng Thông tư hướng dẫn.