Ngày 4/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Quang Vinh (SN 1983, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h sáng 29/11/2024, Lê Quang Vinh điều khiển xe ô tô đến công trường đường máng A212 thuộc thôn Thống Nhất, xã Ứng Hòa, Hà Nội để vận chuyển đất và vật liệu xây dựng.
Tại khu vực này, ông Mai Văn Tập, người thuộc đơn vị tư nhân chuyên lấy bùn đất, đang đứng điều tiết phương tiện ra vào công trường. Ông Tập ra hiệu cho xe của Vinh dừng lại để chờ.
Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút vẫn chưa được di chuyển, Vinh tỏ ra bực tức, to tiếng và cãi vã với ông Tập.
Trong lúc căng thẳng, Vinh xuống xe kiểm tra đường thì bị ông Tập cầm thanh bương đánh vào lưng, rồi tiếp tục vụt nhiều nhát vào vai và tay.
Tức giận vì bị tấn công, Vinh lấy chiếc búa trên xe, giơ lên để đỡ. Thấy vậy, ông Tập lùi dần về phía sau xe nhưng Vinh vẫn tiến đến, vung búa khua ngang trước mặt nhiều lần. Một nhát búa đã trúng vào trán khiến ông Tập ngã ngồi xuống đường.
Ngay sau đó, một số công nhân tại công trường đưa ông Tập đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại 43% sức khỏe.
Về phía Vinh, sau khi đánh ông Tập, Vinh cất búa rồi đến Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức khám và điều trị. Đến ngày 3/4/2025, Vinh bị cơ quan công an bắt tạm giam.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/9, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến tranh tụng và các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Lê Quang Vinh 5 năm tù về tội “Giết người”.