Là đảo xa nhất của tỉnh An Giang, Đặc khu Thổ Châu hôm nay đã khoác lên mình "chiếc áo" mới, đời sống của người dân tại đây đang có sự đổi thay từng ngày.
Đặc khu Thổ Châu được thành lập từ xã Thổ Châu có diện tích gần 14 km2, dân số gần 2.000 người.
Đặc khu Thổ Châu tiếp giáp với đường hàng hải quốc tế khoảng 12 hải lý, có vùng biển lịch sử tiếp giáp với Vương quốc Campuchia nằm trong vịnh Thái Lan, cách trung tâm Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) 101 km, cách phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) 220 km.

Nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng “tiền tiêu” trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc, Thổ Châu không chỉ là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo, mà còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi.

Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, diện mạo đảo Thổ Châu hôm nay đã có sự “thay da, đổi thịt”, đời sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng lên, thu hẹp khoảng cách giữa đảo xa và đất liền.






Trong dòng chảy đổi thay ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo tiền tiêu chính là điểm tựa của niềm tin, mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai.

