Sốc với tỷ lệ phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50

Trần Tâm| 31/03/2014 09:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Số liệu mới đây cho thấy, tỉ lệ sinh con ở những phụ nữ ngoài 50 tuổi đã tăng gấp đôi. Điều này làm tăng mối lo ngại về tình trạng sức khỏe của các bà mẹ cũng như các bé.

Một nữ hộ sinh cho biết các bà mẹ lớn tuổi có nhiều khả năng mang thai ngoài tử cung, thậm chí xảy thai và gặp phải những vấn đề về di truyền.

Sốc  với tý lệ phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50

Năm 2012, đã có 154 trẻ  sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ trên 50 tuổi, chiếm 1/3 tổng số trẻ em sinh ra trong vòng 1 năm. Con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm 2008.

Sốc  với tý lệ phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50

Tỉ lệ sinh con ở phụ nữ 40 và ngoài 40 tuổi cũng tăng lên, tăng 13 % từ năm 2008 đến năm  2012. Điều đó có nghĩa là cứ 25 trẻ sơ sinh thì có 1 trẻ được sinh ra từ bà mẹ ngoài 40 tuổi

Ở một số khu vực như Đông Renfrewshire, Windsor and Maidenhead hay Brighton cứ 3 người phụ nữ thì có một người sinh con khi ngoài 35 tuổi vì lý do tập trung vào sự nghiệp, họ trì hoãn việc sinh con và ổn định cuộc sống gia đình.

Đầu năm nay nữ diễn viên Tina Malone đã sinh một bé gái ở tuổi 50 sau khi đến Sip để điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.

Sốc  với tý lệ phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50

Năm 2007, ngôi sao của “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” Marcia Cross đã sinh đôi bé gái ở tuổi 44

Các bác sĩ trường Đại học Hoàng gia về sản phụ khoa đã đưa ra lời cảnh báo rằng phụ nữ  trên 40 tuổi có tỷ lệ xảy thai gấp 3 lần so với những bà mẹ trẻ tuổi. Con của họ khi sinh ra cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc những chứng bệnh bất thường như hội chứng Down.

Một phát ngôn viên của sở y tế cũng cho biết: “Chúng tôi biết rằng hiện nay tỷ lệ phụ nữ sinh con khi tuổi không còn trẻ ngày càng  nhiều hơn so với 20 năm trước.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng họ có nguy cơ mắc phải những biến chứng khá cao và cần nhiều sự chăm sóc đặc biệt khi mang thai. Đó là lý do tại sao chúng tôi đào tạo thêm 1500 nữ hộ sinh trong khóa đào tạo 5000 người từ năm 2010. Điều này đảm bảo rằng tất cả các bà mẹ đều được chăm sóc chu đáo.”

Tháng trước, một cuộc khảo sát cho thấy gần 3/4 số người không nghĩ rằng phụ nữ nên thụ tinh trong ống nghiệm để có con khi đã ngoài độ tuổi sinh đẻ tự nhiên.

1/4 tin rằng phụ nữ không nên cố sinh con ở độ tuổi ngoài 40 và với nam là ngoài 43.

Cuộc khảo sát trên 2000 người dân Anh cho thấy 31% cho rằng khả năng thụ tinh trong ống nghiệm giới hạn ở tuổi 42 đã không còn hợp lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sốc với tỷ lệ phụ nữ sinh con ở tuổi ngoài 50