Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
sổ hưu
Không để công nghệ trở thành “lá chắn” cho hành vi vi phạm
Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi. Theo Thẩm phán Hoàng Nghĩa Hải, Tòa án Khu vực 2 (Hà Nội) việc triển khai quyết liệt Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cùng chỉ đạo của Chánh án TANDTC đang tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh, xử lý loại tội phạm này.
Nghiệp vụ
Bộ Công an khởi tố 56 vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau gần 1 tháng cao điểm
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 (ngày 3/6), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về kết quả triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hơn 800 sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
Ngày 2/6, Đội QLTT số 1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại trụ sở chính ở khu đô thị mới Đặng Xá, xã Thuận An, TP. Hà Nội và địa điểm kinh doanh tại khu đô thị 31HA, xã Gia Lâm, TP. Hà Nội.
Vì sao vụ tranh chấp nhãn hiệu “Lúa Vàng” được đình chỉ?
TAND khu vực 2 - Hà Nội đã đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ sau khi nguyên đơn tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời được hoàn trả tiền tạm ứng án phí theo quy định.
Khởi tố một đối tượng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 3,1 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi “Xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp”, thu giữ hàng hóa vi phạm có tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.
Xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ: Tín hiệu gì từ đợt cao điểm?
Sau hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả này cho thấy nhiều chuyển động đáng chú ý trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phản ánh quyết tâm tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong bối cảnh kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Lợi nhuận từ hàng giả và bản án 500 triệu đồng
Vì hám lợi, Vũ Thị Kim Cúc đã thu mua, tàng trữ và bán hàng nghìn sản phẩm giày dép giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam và trên thế giới. Hành vi không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, ảnh hưởng uy tín các thương hiệu mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh, khiến bị cáo phải trả giá bằng bản án phạt tiền 500 triệu đồng cùng nghĩa vụ bồi thường dân sự.
Sao chép tài liệu dạy học, không thể tùy tiện
Thủ tục “Chấp thuận việc khai thác, sử dụng quyền sao chép để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại” đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ sở giáo dục và đơn vị nghiên cứu. Đằng sau cơ chế cấp phép là bài toán cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và nhu cầu tiếp cận tri thức phục vụ cộng đồng.
Việt Nam sẵn sàng tham vấn, làm rõ chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ với Hoa Kỳ
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc USTR khởi xướng điều tra theo Mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ; các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi, tham vấn giữa hai bên.
Không sở hữu 8 thửa đất vẫn nhận 44 tỷ đồng, doanh nhân bất động sản sắp hầu tòa
Dù không sở hữu 8 thửa đất, ông Cao Văn Đạt vẫn đưa ra thông tin gian dối, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận tổng cộng 44 tỷ đồng từ người mua rồi chiếm đoạt.
Hàng trăm vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ bị xử lý
Từ những đôi giày gắn mác Adidas, Nike bán công khai trên mạng xã hội đến các kho hàng chứa hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái tại Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn quyết liệt chưa từng có.
Báo Nhân Dân giới thiệu ý tưởng mascot quốc gia Anh Tre
Báo Nhân Dân giới thiệu ý tưởng mascot quốc gia Anh Tre, nhân vật được phát triển từ hình tượng cây tre Việt Nam, hướng tới xây dựng một biểu tượng giao tiếp mới của đất nước trong đời sống hiện đại.
Hải quan liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, tạm giữ lô ổ cứng Seagate hơn 3,5 tỷ đồng
Lực lượng hải quan vừa liên tiếp phát hiện, tạm giữ nhiều lô hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Bắc Ninh, Quảng Trị và Quảng Bình, với tổng số hơn 17.700 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu cùng lô ổ cứng mang thương hiệu Seagate trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng.
Thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng từ kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu
Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan hoạt động kinh doanh hàng hóa giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
Sôi nổi cuộc thi sinh viên sáng tạo với chủ đề trí tuệ nhân tạo
Sáng 23/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Tilleke & Gibbins tổ chức khai mạc cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.
Khởi tố 2 bị can về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố một giám đốc công ty “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, vì liên quan đến lô hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.
Chặn lượng lớn hàng nghi giả mạo ở biên giới phía Bắc
Lực lượng Hải quan đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới phía Bắc theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng đã qua sử dụng và hàng không khai báo.
Cần Thơ: Nhu cầu sở hữu nhà ở tăng mạnh sau sáp nhập đơn vị hành chính
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, TP. Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm của vùng, nhu cầu sở hữu nhà ở tăng mạnh. Nhằm đón đầu cơ hội kinh doanh này, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đang được gấp rút triển khai.
Bộ Ngoại giao lên tiếng về Báo cáo đặc biệt 301 của Hoa Kỳ
Liên quan Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ, Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ “có đánh giá khách quan, cân bằng” về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này.
Các nhà băng Việt tăng tốc củng cố vốn chủ sở hữu
Một sự chuyển dịch đáng chú ý về tăng trưởng vốn chủ sở hữu khi nhóm ngân hàng tư nhân thu hẹp đáng kể khoảng cách với các ngân hàng Big4.
Diamond Sky: Sở hữu một căn hộ là sở hữu cả một tầng mây
Nằm trên bán đảo xanh Van Phuc City 198ha, Diamond Sky không chỉ sở hữu một tầm nhìn trọn vẹn mà còn mang đến một đặc quyền sống đẳng cấp khác biệt. Mỗi căn hộ là một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và tư duy tài chính đỉnh cao của chủ nhân.
Xem thêm