Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi sau 1 ngày

Chí Tâm| 23/02/2020 13:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Số lượng người nhiễm mới Covid-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao chỉ trong vòng một ngày.

Sáng 23/2, Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 4 và 123 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 556 trường hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ca tử vong thứ 4 do Covid-19 là một người bệnh 57 tuổi tại Bệnh viện Daenam, ở TP Cheongdo, phía đông nam nước này.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi sau 1 ngày

Các nhân viên y tế Hàn Quốc khử trùng trước cửa một nhà thờ ở thành phố Daegu.

Hàn Quốc có ca tử vong đầu tiên vào ngày 19/2 vừa qua, khi một người 63 tuổi qua đời do bệnh viêm phổi. Mẫu bệnh phẩm của người bệnh này cho kết quả dương tính với Covid-19 sau khi ông qua đời. Ngày 21/2, một người phụ nữ trong độ tuổi 50 nhiễm Covid-19 cũng qua đời tại Bệnh viện Daenam.

Như vậy, 3/4 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 tại Hàn Quốc đều được ghi nhận tại Bệnh viện Daenam. Bệnh viện này cũng là nơi ghi nhận hơn 110 người mắc bệnh, trong đó có 9 nhân viên y tế.

Giới chức Hàn Quốc đang xác định nguyên nhân gây ra ca tử vong vào ngày 22/2 tại TP Gyeongju, cách Seoul 371 km về phía nam.

Trước đó, chỉ riêng trong ngày 22/2, số bệnh nhân mới tại Hàn Quốc đã tăng thêm 229 người. Trong số các ca nhiễm mới ghi nhận buổi chiều cùng ngày, có 62 người liên quan tới nhà thờ “siêu ổ dịch” Shincheonji ở thành phố Daegu.

Nhằm đối phó với dịch bệnh, chính quyền thành phố Daegu đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, bao gồm cả việc cách ly binh lính tại các căn cứ quân sự. Người dân cũng được khuyến cáo ở nhà, thậm chí đeo khẩu trang y tế khi ở trong nhà.

Đến nay, dịch Covid-19 đã lan ra ít nhất 17 tỉnh, thành của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã xét nghiệm cho gần 23.000 người nghi ngờ nhiễm, trong đó hơn 16.000 người đã có kết quả âm tính.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng gấp đôi sau 1 ngày