Đời sống

Siết chặt bảo vệ động vật hoang dã

Thanh Phương 16/02/2026 - 08:39

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm siết chặt bảo vệ động vật hoang dã dịp Tết cổ truyền nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, giải cứu các cá thể còn sống.

Với hơn 390.000 ha rừng tự nhiên, Thanh Hóa không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là kho báu đa dạng sinh học của khu vực Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, thói quen của không ít người dân vẫn săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã hoặc nuôi làm cảnh.

khuyencao.jpg
Cơ quan chức năng khuyến cáo không săn bắt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã.

Để bảo vệ “kho báu” này trước vấn nạn săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD), lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang triển khai những giải pháp quyết liệt, vừa kết hợp tuyên truyền, vận động, ký cam kết, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm...

Dù sở hữu hệ sinh thái phong phú, đa dạng với hơn 1.800 loài động vật, rừng Thanh Hóa vẫn đang bị xâm phạm bởi lòng tham của con người. Không chỉ dừng lại ở những phương thức săn bắt truyền thống như đặt bẫy thú hay dùng xung điện để đánh bắt, các đối tượng vi phạm hiện nay đã “số hóa” hoạt động phi pháp bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn.

giaonop.jpeg
Vận động người dân giao nộp, thả động vật hoang dã về tự nhiên.

Tình trạng quảng cáo, giao dịch sản phẩm từ ĐVHD diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội. Việc lợi dụng tính ẩn danh của internet khiến công tác đấu tranh của cơ quan chức năng trở nên khó khăn hơn.

Những món lợi nhuận kếch xù đã làm mờ mắt không ít đối tượng, biến những loài thú quý hiếm trở thành món hàng bị săn bắt tận diệt, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng.

Xác định công tác bảo vệ ĐVHD không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chọn phương châm: Lấy tuyên truyền làm “gốc”, lấy người dân làm trung tâm.

Tại các xã vùng sâu, vùng biên giới, những buổi họp thôn giờ đây không chỉ bàn việc làng, việc xã mà còn là nơi phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ các loài ĐVHD. Lực lượng Công an xã đã kiên trì gõ cửa từng nhà, rà soát từng cơ sở kinh doanh ăn uống để vận động người dân ký cam kết không tiêu thụ, không săn bắt, không nuôi nhốt trái phép ĐVHD.

Thiếu tá Phạm Văn Hợp, Trưởng Công an xã Na Mèo cho biết: Bảo vệ rừng, bảo vệ muông thú chính là bảo vệ sinh kế, bảo vệ môi trường, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hậu quả, tác hại của việc săn bắt, nuôi nhốt ĐVHD.

Các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bảo vệ ĐVHD. “Mưa dầm thấm lâu", với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, trong năm 2025, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 10 cá thể ĐVHD quý hiếm cùng hàng chục vũ khí, dụng cụ săn bắt. Ý thức cộng đồng đang dần thay thế cho những thói quen cũ.

Cùng với vận động, các biện pháp nghiệp vụ cứng rắn vẫn được duy trì thường xuyên. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, Kiểm ngư triển khai các đợt cao điểm đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD, nhất là những địa bàn trọng điểm và khu vực giáp ranh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, săn bắn động vật hoang dã, nhất là xử phạt nghiêm các đối tượng săn bắt chim di cư trái phép.

Từ cửa rừng Na Mèo đến các chợ dân sinh, sự hiện diện của lực lượng chức năng đã tạo ra sức răn đe mạnh mẽ, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về buôn bán ĐVHD.

Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là bảo vệ một cá thể loài, mà là bảo vệ sự cân bằng sinh thái cho tương lai bền vững. Cuộc chiến chống tội phạm về ĐVHD vẫn còn nhiều thách thức khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi.

hodong.jpg
Cá thể hổ đông lạnh mua bán trái phép về nấu cao vừa bị phát hiện.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự thay đổi trong nhận thức của người dân, khi cả cộng đồng cùng nói “không” với sản phẩm từ ĐVHD, thì các loại ĐVHD mới thực sự được bảo vệ và có môi trường sống để tồn tại, phát triển.

Được biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt (SN 1974, trú tại thôn 7, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa). Tại khu vực hầm nhà đối tượng, lực lượng Công an phát hiện Đạt đang cất giữ 02 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều đồ vật, phương tiện là công cụ dùng để nấu cao.

Quá trình làm việc ban đầu, Hoàng Đình Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa) để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400 kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Đạt và Sơn đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Siết chặt bảo vệ động vật hoang dã