Sau một ngày nắng, Hà Nội lại trở rét với nhiệt độ giảm sâu

Ngọc Mai| 16/02/2020 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo dự báo thời tiết ngày 16/2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất: 13- 16 độ C, nhiệt độ cao nhất: 16 - 18 độ C.

Sau một ngày nắng, Hà Nội lại trở rét với nhiệt độ giảm sâu

Nhiệt độ của Hà Nội được dự báo thấp nhất: 13- 16 độ C và cao nhất: 16 - 18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 16/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây ra mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Ngày và đêm 16/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ; phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trên biển, từ 16-18/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ trưa, chiều 16/2, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 16/2 như sau: 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13- 16 độ C, nhiệt độ cao nhất: 16 - 18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, chiều tối chuyển gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C; cao nhất 15 - 18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào, tập trung phía Bắc; gió nhẹ, đêm chuyển gió Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Liên quan đến chất lượng không khí tại Hà Nội trong những ngày qua, theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội), tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, trong tuần này chất lượng không khí đã cải thiện rõ rệt hơn so với tuần trước.

Cụ thể, trạm Trung Yên 3 có 3 ngày chất lượng không khí ở mức kém chiếm 42,9%, còn lại đều có 2 ngày tốt và xấu chiếm 28,6%. Trạm Kim Liên có 1 ngày chất lượng không khí ở mức tốt chiếm 14,3%, còn lại đều có 3 ngày trung bình và kém chiếm 42,9%. Trạm Tân Mai có 3 ngày kém chiếm 42,9%, còn lại 3 ngày tốt và trung bình chiếm 42,9%. Trạm Mỹ Đình có 1 ngày tốt chiếm 14,3%; 2 ngày trung bình chiếm 28,6% và 4 ngày kém chiếm 57,1%. Trạm Tây Mỗ có 1 ngày tốt chiếm 14,3%; 3 ngày trung bình và 3 ngày kém chiếm 42,9%.

Tại 2 điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông ở UBND phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, là 2 khu vực chịu nhiều tác động từ các phương tiện giao thông. Trong tuần này, chất lượng không khí tại 2 trạm có xu hướng cao hơn so với tuần trước. Số ngày AQI chạm mức kém giảm đi tại cả 2 trạm nhưng số ngày đạt xấu tăng lên.

Cụ thể, trạm Minh Khai đều có 1 ngày tốt và 1 ngày trung bình chiếm 14,3%, còn lại có 2 ngày mức kém chiếm 28,% và 3 ngày xấu chiếm 42,9%; trạm Phạm Văn Đồng có 1 ngày AQI ở mức tốt và 1 trung bình chiếm 14,3%, còn lại 3 ngày ở mức kém chiếm 42,9% và 2 ngày xấu chiếm 28,6%. Chỉ số chất lượng không khí cao nhất tại 2 trạm Minh Khai và Phạm Văn Đồng lần lượt là 164 và 160.

Đối với các trạm quan trắc nội đô như Hàng Đậu, Hoàn Kiếm và Thành Công, chất lượng không khí của tuần này có xu hướng cải thiện giống nhau, cụ thể trạm Hoàn Kiếm có 1 ngày AQI ở mức tốt chiếm 14,3%, 2 ngày trung bình chiếm 28,6% còn lại ở mức kém. Trạm Hàng Đậu có 1 ngày tốt và 1 ngày trung bình chiếm 14,3%, 3 ngày xấu chiếm 42,9% còn lại ở mức kém. Trạm Thành Công có 1 ngày tốt và 1 ngày trung bình chiếm 14,3%, còn lại 3 ngày kém chiếm 42,9% và 2 ngày xấu chiếm 28,6%.

Có thể thấy, chất lượng không khí và điều kiện thời tiết có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong tuần vừa qua, đầu tuần có mưa phùn trên toàn TP nên hạn chế đáng kể khiến chất lượng không khí cải thiện theo chiều hướng tích cực; vào giữa tuần và cuối tuần xuất hiện sương mù dày đặc khiến chất lượng không khí tăng cao, đồng thời còn chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vào đầu tuần và cuối tuần khiến cho các chất gây ô nhiễm có trong không khí đã lưu thông đáng kể phần nào làm giảm bớt được sự ô nhiêm so với tuần trước; tuy nhiên chất lượng không khí vẫn xuất hiện ở mức Trung bình và Kém cho nên vẫn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân Thủ đô.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau một ngày nắng, Hà Nội lại trở rét với nhiệt độ giảm sâu