Rafael Nadal trước cơ hội vô địch Paris Masters 2020

Thục Anh (TH)| 04/11/2020 13:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc Novak Djokovic không dự giải, cùng kết quả phân nhánh thuận lợi, mở ra cơ hội để Rafael Nadal đăng quang lần đầu ở Paris Masters.

Từng 13 lần nâng cúp Roland Garros tại thủ đô Paris, nhưng ở sân đấu cách đó 14 km, Nadal lại thường xuyên thất bại khi dự Paris Masters. Sân cứng trong nhà vẫn là nỗi ám ảnh trong sự nghiệp của tay vợt Tây Ban Nha trong suốt 15 năm qua, từ sau danh hiệu tại Madrid Masters 2005.

Thành tích tốt nhất của anh ở các sự kiện ATP 1000 trong nhà kể từ đó chỉ là Á quân, tại Paris Masters 2007 và Thượng Hải Masters 2017. Nadal cũng chưa từng vô địch ATP Finals, sau thất bại ở chung kết các năm 2010 và 2013.

4edf78c0-0399-11eb-af37-481cec9f103a.jpg

Rafael Nadal là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở Paris Masters 2020

Rafael Nadal trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở Paris Masters 2020, giải Masters 1000 cuối cùng trong năm 2020. Sở dĩ Nadal được đánh giá đứng trước “thời cơ vàng” vô địch giải đấu anh chưa từng một lần vô địch, bởi năm nay vắng những ứng viên nặng ký như đương kim vô địch Novak Djokovic, hay Roger Federer.

Nadal không chỉ có tinh thần và thể lực tốt khi tham dự Paris Masters. Anh còn nhận được kết quả phân nhánh thuận lợi. Là hạt giống số một, Nadal bắt đầu thi đấu từ vòng hai gặp đồng hương Feliciano Lopez, lão tướng năm nay đã 39 tuổi. Đây là đối thủ mà Nadal thắng chín trong 13 lần chạm trán. Lopez không có phong độ tốt năm nay, thắng sáu và thua chín trận, tụt xuống vị trí 64 bảng điểm ATP.

Với tư cách hạt giống số 1, Rafael Nadal sẽ được miễn thi đấu vòng 1. Đối thủ của anh tại vòng 2 là tay vợt đồng hương Feliciano Lopez. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào 16h00, thứ 4, ngày 4/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rafael Nadal trước cơ hội vô địch Paris Masters 2020