Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Quyền nuôi con
Phán quyết thấu tình, đạt lý về quyền nuôi con
Mặc dù, khoản 3 Điều 81 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con dưới 36 tháng tuổi phải giao cho mẹ trực tiếp nuôi...”, nhưng chị K đã không nuôi cháu T từ khi cháu được 04 tháng tuổi. Hiện tại, cháu T đã quen với điều kiện, môi trường sống và được anh P nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo trong điều kiện tốt nhất, nếu giao cháu T cho chị K nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cháu”.
Podcast
Niềm tin Công lý số 51: Bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em
Để đảm bảo quyền lợi của đứa trẻ khi Tòa án giải quyết các vụ án ly hôn, đòi hỏi thẩm phán phải đối diện với nhiều thách thức, trách nhiệm và những quyết định khó khăn. Để hiểu rõ hơn những yếu tố nào được cân nhắc và điều gì giúp Tòa án đưa ra quyết định tốt nhất cho những đứa trẻ - những người vốn là nạn nhân vô tình trong những cuộc chia ly, mời quý vị cùng đón xem chương trình Niềm tin Công lý số 51 phát sóng tuần này.
Tranh chấp đòi quyền nuôi con giữa hai phụ nữ từng sống chung
TAND khu vực 2 (Hải Phòng) tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, giải quyết vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa hai người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng.
Xem thêm