Ngày 7/12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với Ukraine về chương trình viện trợ trong 3 năm với trị giá 5,5 tỷ USD cho quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh này.
Thủ tướng hy vọng, với vai trò mới, ông Jonathan sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam và Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và IMF.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa vinh dự được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine) bình chọn và trao giải thưởng Ngân hàng có thẻ tín dụng ưu đãi tốt nhất cho khách hàng năm 2018 (Best Credit Card Offerings 2018).
Chiều 18/3, tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp bà Christine Largarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang ở thăm Việt Nam.
Ngày 30/11, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tuyên bố đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc đủ điều điều kiện để đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế, còn được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt (SDR).
Theo đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trung Quốc, Markus Rodlauer, các động thái quản lý đồng nhân dân tệ (NDT) mới đây của Chính phủ Trung Quốc cho thấy, nước này "đang tiến gần hơn tới cơ chế thả nổi tỷ giá" giữa đồng NDT với đồng USD.
Ông Ma Jun, một chuyên gia của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) cho biết, nước này hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 7% đề ra cho năm 2015.
Các quan chức cao cấp của EU và IMF đã bắt đầu cuộc họp đầu tiên với các bộ trưởng của Hy Lạp để hoàn tất thỏa thuận về gói cứu trợ mới kéo dài 3 năm cho Athens.
Ngày 27/7, tại Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với ông Sanjay Kalra, Trưởng Đại diện thường trú của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Ngày 20/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo, Hy Lạp đã thoát khỏi nguy cơ không có khả năng thanh toán nợ sau khi trả khoản nợ của tổ chức này 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) mà Athens lỡ hẹn trước đó.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/6 xác nhận, Hy Lạp đã không thanh toán khoản vay 1,5 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho quỹ này, qua đó trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ cho IMF.