Sáng nay, 1/10, tại Nhà Quốc hội diễn ra Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba, do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đồng chủ trì phiên họp.
Sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9 đến 5/10 của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội) Cuba Esteban Lazo Hernández.
Sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba từ ngày 30/9 đến 5/10 của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Chủ tịch Quốc hội) Cuba Esteban Lazo Hernández.
Đa dạng hóa hình thức hợp tác giữa hai Quốc hội
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chặng đường 65 năm qua, quan hệ Việt Nam-Cuba không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.
Trong mối quan hệ đặc biệt đó, Quốc hội hai nước đóng vai trò ngày càng quan trọng, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba không chỉ là kênh đối ngoại chính trị tin cậy, mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.
Thông qua việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, hai Quốc hội đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với các thách thức toàn cầu đa chiều, vai trò của cơ quan lập pháp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Việc tăng cường hợp tác nghị viện không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị-ngoại giao vững chắc trên phương diện song phương, mà còn góp phần quan trọng vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân...
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp nối thành công và phát huy kết quả của Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba tổ chức năm 2024 tại thủ đô La Habana, Cuba, Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa hai Quốc hội là minh chứng rõ nét cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Quốc hội hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho rằng: Đây là dịp để hai Quốc hội tiếp tục đánh giá một cách tổng thể về kết quả hợp tác song phương thời gian qua và vai trò của hai Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024, cũng như chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của hai Quốc hội, hai bên cùng trao đổi về những vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới của hai đất nước; đa dạng hóa hình thức hợp tác hai Quốc hội; đào tạo cán bộ nhằm tạo nền tảng pháp lý cho cải cách mở cửa theo định hướng kinh tế-xã hội chủ nghĩa của hai đất nước, nhất là về các lĩnh vực tổ chức chính quyền, đầu tư nước ngoài, xây dựng mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quốc tế về pháp luật, tăng cường tiếng nói ủng hộ Cuba trên các diễn đàn đa phương.
Thực hiện các cam kết và ý chí của Nghị viện
Trong bài phát biểu của mình, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ chia buồn với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão số 9 và 10 và tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai.
Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, phiên họp này là minh chứng cho ý chí của nghị viện hai nước nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ lịch sử, bởi vì cả hai quốc gia đều đặt mục tiêu chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Cuba nêu rõ: Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Liên nghị viện này sẽ cho phép hai bên phối hợp theo dõi công việc chung để mở rộng đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, thực hiện các cam kết và ý chí của Nghị viện trong việc thúc đẩy các chính sách cần thiết nhằm tạo điều kiện cho sự tiến bộ trong quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Cuba coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế. Hiện tại, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại Cuba, với sự hiện diện ngày càng quan trọng và gia tăng tại Khu phát triển Mariel. Việt Nam có 10 dự án đầu tư tại Cuba.
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández khẳng định, Cuba ghi nhận vai trò vô giá của Việt Nam trong việc ủng hộ, hỗ trợ nhân dân Cuba, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn giúp Cuba ổn định phát triển kinh tế và thực tế này là không thể phủ nhận và hữu hình. Chủ tịch Quốc hội Cuba trân trọng cảm ơn các tổ chức của Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong thời gian qua.
Tại Phiên họp, hai Chủ tịch Quốc hội cùng thống nhất, thông qua hợp tác Liên Nghị viện Việt Nam-Cuba lần này, thống nhất sẽ tăng cường tham vấn, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba và đặc biệt thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và ngược lại; đặc biệt là sự hợp tác của các địa phương hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội.
Hai bên sẽ tiếp tục phát huy những thỏa thuận hợp tác đã thực hiện hiệu quả, với những việc chưa làm được sẽ bàn bạc đưa ra lộ trình và thời gian để thực hiện. Hai Quốc hội tăng cường trao đổi các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các ủy ban trong công tác lập pháp, thắt chặt Văn phòng Quốc hội hai nước trong đào tạo nhân lực.
Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba trao đổi 4 chủ đề: Kết quả hợp tác song phương Việt Nam-Cuba, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cuba, đề xuất và kiến nghị; Kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài.
Hai bên thảo luận về các biện pháp thúc đẩy kinh doanh theo hướng nâng cao sản xuất lúa gạo, ngô và thức ăn chăn nuôi ở Cuba, có tính đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học để nghiên cứu, sản xuất và thương mại dược phẩm. Vai trò của các cơ quan quản lý trong ký kết các hợp đồng cung ứng y tế của Cuba và các hình thức hợp tác khác trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học.
Hai bên đã trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của mỗi bên về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực y tế phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của mỗi nước; đồng thời đánh giá kết quả đạt được và đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Cuba; chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cuba và đồng chủ trì Phiên họp thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Cuba và Quốc hội Việt Nam.
Kết thúc phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung ghi nhận kết quả Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba; trong đó, thống nhất Phiên họp thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Cuba và Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại La Habana, Cuba.