Chính trị

Quốc hội sẽ chất vấn 4 'tư lệnh' ngành

Duy Tuấn 03/06/2024 07:20

Cùng với việc chất vấn 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành, trong tuần làm việc cuối của đợt 1, kỳ họp Quốc hội thứ 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Hôm nay (3/6), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục tuần làm việc thứ 3 - tuần cuối của đợt 1.

Theo chương trình, trong sáng 3/6, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

0206-qh-1-.png
4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Sau đó, thảo luận về dự Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Sau đó, thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Trong tuần làm việc thứ 3 này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn từ sáng 4 đến hết sáng 6/6. Nội dung chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng các lĩnh vực liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn, sáng ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó thủ tướng được ủy quyền) làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

* Đáng chú ý, vào ngày 7/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Các đại biểu Quốc hội sau đó sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Trước đó, tiếp thu giải trình tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên diễn ra sáng 17/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, các quy định hiện hành về tư pháp thân thiện đã có nhưng chưa đủ và còn tản mạn, do vậy cần được quy định đầy đủ trong dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên để khắc phục những bất cập.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nếu không có hình phạt và tố tụng thân thiện, sẽ không hình thành được luật Tư pháp người chưa thành niên theo đúng quy định của Đảng và Hiến pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội sẽ chất vấn 4 'tư lệnh' ngành