Đời sống

Quảng Ninh tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân

Thái Phong 23/05/2025 - 12:45

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước gây thương vong về người, UBND tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần lưu ý một số biện pháp phòng tránh.

Mới đây nhất, ngày 21/5 tại huyện Hải Hà đã xảy ra vụ đuối nước làm 2 trẻ em tử vong, 2 trẻ em mất tích… Sự việc đau lòng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ em trong mùa mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực sông, suối, đập, hồ chứa – nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn.

qn.jpg
Huyện Hải Hà huy động hơn 1.000 người cùng đội thợ lặn tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ đuối nước xảy ra ngày 21/5.

Trước đó, trước nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa hè, nhất là khi lượng du khách và người dân tắm biển tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 28/4/2025 chỉ đạo việc tăng cường quản lý, triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống sự cố, tai nạn đuối nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để hạn chế các sự cố, tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, nhất là đối với trẻ em, UBND tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần lưu ý một số biện pháp phòng tránh sau:

Nhắc nhở không để các em vui chơi tại các khu vực ao, hồ, sông, suối có mực nước lớn, trơn trượt. Không cho các em tự ý đi tắm biển, sông, suối, ao, hồ, khu vực nước sâu mà không có người lớn trông coi; không để trẻ dưới 6 tuổi tự tắm trong bồn tắm.

Làm rào chắn quanh ao, hồ nước, rãnh nước gần nhà nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước. Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước (hồ, ao, mương, máng, sông, ngòi, vùng nước xoáy…). Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước (lu nước, thùng nước,…).

Thường xuyên nhắc nhở trẻ em về các biện pháp phòng tránh đuối nước ở các tình huống thường gặp tại môi trường mà các em đang sinh sống, dạy cho trẻ nhận biết những khu vực có nguy cơ bị đuối nước.

Mỗi gia đình phải chủ động trong việc cho các em học kỹ năng bơi, ngay từ khi còn nhỏ, nhất là các em sinh sống gần các khu vực ao, hồ, sông, suối.

Luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn khi lên, xuống các phương tiện giao thông đường thủy (đò, tàu, thuyền, ghe,…) theo hướng dẫn của chủ phương tiện hoặc bảng chỉ dẫn tại bến. Luôn ghi nhớ khi lên phương tiện giao thông đường thủy phải mặc áo phao và quan sát vị trí các thiết bị cứu sinh để chủ động sử dụng khi không may gặp sự cố.

Trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước, cứu người bị đuối nước và các kỹ năng sơ cấp cứu.

Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay khi nhìn thấy nạn nhân.

Đồng thời, cần nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, áo, quần, dây nịt…

Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước. Trường hợp người cứu nạn biết bơi, hãy sử dụng phao hoặc các vật thể nổi khác để bơi ra gần nạn nhân.

Nếu người đuối nước còn tỉnh táo thì ra ký hiệu cho nạn nhân bám vào phao rồi sau đó vừa bơi vừa kéo phao đưa nạn nhân vào bờ.

Trường hợp nạn nhân đã đuối sức, người cứu nạn nên tiếp cận nạn nhân từ phía sau, đưa phao (hoặc vật thể nổi) ra phía trước mặt nạn nhân, dùng 2 tay luồn dưới 2 nách nạn nhân từ sau ra trước và bám vào phao đã đặt phía trước, giữ cho đầu nạn nhân nổi và sau đó bơi ngửa đưa nạn nhân vào bờ. Sơ cứu nạn nhân trong trường hợp nguy cấp và gọi điện cho lực lượng cấp cứu 115.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân