Đến 2h ngày 5/7, bão số 1 (Maysak) đã di chuyển lên khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc, tiếp tục gây mưa lớn, gió mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh. Xuyên đêm, các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý sự cố, thông tuyến giao thông, khắc phục mất điện và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều địa phương của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận gió mạnh. Tại Móng Cái, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Cô Tô gió cấp 8, giật cấp 10; Cửa Ông gió cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà gió cấp 8, giật cấp 9. Chiều và đêm 4/7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, trong đó Móng Cái ghi nhận lượng mưa 247,6 mm, Đoan Tĩnh 145,4 mm.

Theo dự báo, đến 16h ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Mặc dù bão có xu hướng suy yếu, khu vực ven biển Quảng Ninh vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Mưa lớn do hoàn lưu bão tiếp tục làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Ngay trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra.



Tại xã Quảng Hà, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân và lực lượng xung kích tổ chức cắt dọn cây gãy đổ, giải tỏa vật cản, thông tuyến giao thông, đồng thời kiểm tra các khu vực xung yếu và hỗ trợ ngư dân gia cố tàu thuyền tại các bến neo đậu.


Tại Móng Cái, các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý cây xanh gãy đổ, khắc phục sự cố, duy trì trực 24/24 giờ và sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện để ứng phó với các tình huống phát sinh.


Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, địa phương đang duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chính quyền các phường Móng Cái I, Móng Cái II, Móng Cái III khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin về bão và không ra khỏi nhà thời điểm có mưa to gió lớn.


Tại Cô Tô, chính quyền địa phương tiếp tục bảo đảm nơi lưu trú, sinh hoạt cho gần 2.800 du khách bị ảnh hưởng bởi bão.
Để chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không bảo đảm an toàn; đồng thời kiểm tra, bảo vệ hệ thống đê điều và các công trình xung yếu.
Về công tác bảo đảm điện, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, đã kích hoạt chế độ trực 24/24 giờ, huy động tối đa lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý các sự cố do bão gây ra, đồng thời sẽ khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân không tiếp cận dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ và kịp thời thông báo cho chính quyền hoặc ngành điện khi phát hiện sự cố để bảo đảm an toàn.