Môi trường

Quận Thanh Xuân (Hà Nội): 'Điểm đen' đầu phố Lê Văn Thiêm

Dương Dũng 19/06/2024 - 10:13

Có thể nói từ lâu thì những điểm tập kết rác tại Hà Nội đã là vấn đề nhức nhối gây tâm lý bức xúc đối với người dân, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông.

Phố Lê Văn Thiêm dài 700m, rộng 8m, kéo dài từ đường Lê Văn Lương đến số nhà 27 đường Nguyễn Huy Tưởng thuộc địa phận quận Thanh Xuân.

Theo phản ánh của người dân, khu vực phố Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang có tình trạng nhiều xe rác tập kết giữa đường, rác thải phế liệu vứt trên vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của PV Báo Công lý, dọc các tuyến phố tại Hà Nội, không khó để bắt gặp các điểm tập kết, trung chuyển rác nằm ngay trên các tuyến phố lớn, sầm uất, lưu lượng người qua lại đông đúc. Thậm chí, trong khu vực dân cư, các điểm tập kết rác nằm sát các khu ăn uống, gần nhà dân, gần cổng trường học...

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, chị Nguyễn Thùy Linh (Cư dân sinh sống trên phố Lê Văn Thiêm), cho biết: “Tôi thấy rất lạ và tiếc khi phố Lê Văn Thiêm là một tuyến phố đẹp mà sao lại có điểm tập kết rác thải ngay tại ngã ba đường giao với đường Lê Văn Lương như vậy? Mỗi lần đi qua đây tôi và cháu nhỏ nhà tôi đều phải bịt mũi vì mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Cơ quan chức năng hay đơn vị có trách nhiệm cần bố trí điểm tập kết rác xa khu vực đông dân cư, không thể để tình trạng vừa ảnh hưởng môi trường lại vừa gây mất an toàn giao thông như vậy”.

“Cả nhà tôi đều bức xúc vì cái “điểm đen” này. Nhà tôi mỗi lần đi ô tô qua đây đều phải chú ý không va quệt với xe rác vứt ra giữa đường như vậy. Đường phố đã bé, đông đúc nhất là giờ cao điểm mà lại để xe rác chiếm một phần ba đường. Vỉa hè thì cũng vứt rác, phế liệu lung tung ra”, ông Nguyễn Huy Tuấn (Cư dân sinh sống tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết.

z5550280936637_c9ae77dcc2c8edc5d65ce7419fd97421.jpg
z5550280934364_4eabd7745c849fd8cbdc88dc6b6a85e1.jpg
z5550280828704_4afc770a6ff6d75d8ac6b7a9e5cc1d2a.jpg
z5550280812787_e6139d3bf72a48ce4966c4f9719ae4bc.jpg
z5550280713214_b394310f0dd17737810d1d5391b9ef18.jpg
z5550280500955_9dc784cc8422849279e9f5561b4f0eeb.jpg
z5550280500126_b59849bf9bbb2e5dd412f36b71a76075.jpg

Điều 26, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT có quy định rõ về yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung chuyển rác thải rắn sinh hoạt:

“Điểm tập kết được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và khoảng cách an toàn môi trường thực hiện theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

Điểm tập kết phải bố trí thiết bị lưu chứa chất thải có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường; thực hiện vệ sinh, phun khử mùi sau khi kết thúc hoạt động; điểm tập kết hoạt động trong thời gian từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau phải có đèn chiếu sáng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân (Hà Nội): 'Điểm đen' đầu phố Lê Văn Thiêm