Kết thúc Hội thao Công binh toàn quân năm 2026, Quân khu 3 đã xuất sắc vượt qua các đoàn, giành giải Nhất hội thao.
Hội thao Công binh toàn quân năm 2026 được tổ chức tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, từ ngày 3 đến 7/3/2026.
Tham gia hội thao lần này có đoàn của Quân khu 3 và 21 đoàn đến từ các Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh chủng Tăng - Thiết giáp và các đơn vị trực thuộc Binh chủng Công binh.

Hội thao năm nay có quy mô lớn, gồm 10 môn với 24 nội dung; trong đó có 9 môn chuyên ngành Công binh được thực hiện trong đội hình chiến thuật đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và sự hiệp đồng chặt chẽ, liên hoàn. Nội dung các môn được xây dựng sát với nhiệm vụ tác chiến hiện đại, phù hợp với đặc điểm chiến tranh công nghệ cao, cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng Công binh trong thời bình.
Tham gia hội thao, đoàn Quân khu 3 có 122 cán bộ, chiến (94 chính thức và 28 dự bị) thuộc các đơn vị Lữ đoàn Công binh 513, Sư đoàn 395, Xưởng 10 Công binh (Bộ Tham mưu Quân khu).
Đoàn Quân khu 3 chia làm 8 đội, tham gia thi 9 nội dung gồm: Rà phá bom mìn vật nổ, bảo đảm vận động, bảo đảm vượt sông, cứu hộ cứu nạn, công binh vật cản, công binh sở chỉ huy, sửa chữa cơ động, xây dựng công trình chiến đấu, thi nhận thức chính trị tìm hiểu lịch sử, truyền thống 80 năm Bộ đội Công binh với chủ đề “Mở đường thắng lợi”.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tự tin, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sau 5 ngày tranh tài, đoàn Quân khu 3 xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; trong đó có 4 nội dung giành giải Nhất và 4 nội dung giành giải Nhì.

Hội thao công binh toàn quân năm 2026 là dịp để kiểm tra toàn diện trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng hiệp đồng, tổ chức bảo đảm công binh của cán bộ, chiến sĩ; đánh giá đúng thực chất trình độ huấn luyện, tổ chức chỉ huy của các đơn vị.
Thông qua hội thao, các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công binh. Đây cũng là dịp để Binh chủng Công binh phát hiện, chỉ ra những hạn chế về giáo trình, tài liệu huấn luyện, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn, chỉnh lý sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ.