congly.vn

Quốc hội

Khơi thông nguồn lực văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Hà An

Sáng 10/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo do Tiến sĩ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì.

hoi-thao-phat-huy-gia-tri-van-hoa-viet-nam-thanh-mot-dong-luc-quan-trong-phat-trien-dat-nuoc-trong-ky-nguyen-moi.1.jpg
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực liên quan; cán bộ nghiên cứu, giảng viên các học viện, nhà trường Quân đội và Công an nhân dân.

Hoàn thiện thể chế, phát huy sức mạnh nội sinh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, đồng thời là sức mạnh nội sinh của đất nước. Vì vậy, công tác xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam luôn được quan tâm, chú trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong từng giai đoạn.

tri.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW, Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những định hướng mới về phát triển văn hóa, nhận diện các điểm nghẽn về thể chế, chính sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi.

Theo ông Triệu Thế Hùng, một trong những mục tiêu trọng tâm của Hội thảo là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa, siết chặt kỷ luật thực thi, khơi thông nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo cũng tạo diễn đàn để các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật trao đổi với chuyên gia, nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn. Qua đó, các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật; phân tích khó khăn, thách thức trong quá trình thực thi và đúc kết kinh nghiệm nhằm phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh phục vụ phát triển đất nước.

Các ý kiến tại Hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.

Tập trung tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn

Nội dung Hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, đánh giá thực trạng, nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, kỷ luật thực thi và các vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay.

Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa, mở ra không gian và động lực mới cho lĩnh vực này.

khơi thông nguồn lực văn hóa
Hội thảo có sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Ban Tổ chức cho biết đã nhận được 65 bài tham luận được chuẩn bị công phu, có giá trị lý luận và thực tiễn. Các tham luận tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển văn hóa, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi đến huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội.

Kết quả, kiến nghị và đề xuất tại Hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng, phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa trong tình hình mới.

Hội thảo góp phần thúc đẩy xây dựng nền văn hóa hướng tới con người, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, kết tinh trí tuệ Việt Nam và động lực dẫn dắt sự phát triển của dân tộc theo hướng độc lập, tự chủ, tự cường.

Hà An