Hải Phòng tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, đến hết ngày 1/10, Hải Phòng ghi nhận 4.243 trường hợp tay chân miệng, tăng 2.570 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần nhất, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 140 ca, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương, từ đầu năm ghi nhận 695 trẻ mắc tay chân miệng, riêng tháng 9 có 123 ca, tăng khoảng 70% so với tháng trước. Bệnh viện Nhi Hải Phòng ghi nhận 408 ca từ đầu năm, trong đó tháng 9 có 61 ca.

Nguyên nhân do thời điểm tháng 9, trẻ trở lại trường, tăng tiếp xúc tại các nhà trẻ, nhóm trẻ, cùng thời tiết giao mùa khiến bệnh lây lan. Trẻ mắc tay chân miệng thường có biểu hiện sốt, xuất hiện mụn nước ở tay, chân, mông, loét miệng, quấy khóc, ăn uống kém.
Đáng lưu ý, bệnh có thể diễn biến nặng nhanh và biểu hiện ban đầu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Giật mình khi ngủ hoặc giật mình bất thường là dấu hiệu cần đặc biệt chú ý. Trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài từ 2 ngày, run tay chân, đi không vững, dễ ngã, co giật, nôn liên tục, mệt mỏi hoặc lừ đừ cũng cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá.
Trẻ mắc bệnh nhẹ có thể được hướng dẫn theo dõi tại nhà, nhưng việc phân độ bệnh cần được nhân viên y tế thực hiện. Phụ huynh không nên trì hoãn đưa trẻ đi khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Để hạn chế lây lan, cần thường xuyên rửa tay cho trẻ và người chăm sóc; vệ sinh đồ dùng ăn uống, đồ chơi và môi trường sống; hạn chế để trẻ tiếp xúc với trẻ mắc bệnh. Trẻ mắc tay chân miệng cần nghỉ học theo hướng dẫn của cơ sở y tế.
Trong thời điểm giao mùa, việc theo dõi sát sức khỏe trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám đúng lúc giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng.
Hùng Minh