Hoạt động TANDTC

Hoạt động TANDTC

TANDTC thống nhất phương án số hóa hồ sơ án lịch sử

Mai Đỉnh • 25/09/2026 23:03

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức cuộc họp liên ngành với các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan nhằm thống nhất phương án phối hợp, hỗ trợ Tòa án triển khai dự án số hóa, tạo lập dữ liệu từ hồ sơ án lịch sử của Tòa án từ năm 1975 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cục, vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Về phía TANDTC có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh án TANDTC; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC.

TANDTC-so-hoa-ho-so (5)
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo TANDTC, mục tiêu của dự án tạo lập Cơ sở dữ liệu từ hồ sơ vụ, việc lịch sử của ngành Tòa án từ năm 1975 đến nay phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID và xác định tình trạng hôn nhân, đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Số hóa hồ sơ án lịch sử là nhiệm vụ có ý nghĩa quốc gia

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, TANDTC được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ án lịch sử của Tòa án. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Tòa án dùng chung, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

TANDTC-so-hoa-ho-so (3)
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, ngành đã thực hiện triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm số hóa hồ sơ ly hôn và thí điểm số hóa hồ sơ lịch sử, với sự tham gia của các bộ, ngành, khối lượng công việc rất lớn. Trong quá trình thực hiện, TANDTC đã gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật làm cơ sở xây dựng định mức số hóa; việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và các yêu cầu về cơ sở dữ liệu dùng chung...

Theo Chánh án, mặc dù TANDTC đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ, song một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thống nhất. Do đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành quan tâm cho ý kiến, tập trung vào mục tiêu, phạm vi, phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật của việc số hóa hồ sơ án lịch sử.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Tòa án mà là nhiệm vụ có ý nghĩa đối với quá trình xây dựng dữ liệu số quốc gia, phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.

TANDTC-so-hoa-ho-so (9)
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp.
Hồ sơ án
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Thống nhất phối hợp, huy động nguồn lực triển khai

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã đóng góp các ý kiến, đồng thời giao các đơn vị trực thuộc phối hợp với TANDTC trong quá trình triển khai. Đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao đổi góp ý, đưa ra phương án phối hợp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết triển khai cần được tính toán kỹ, chuẩn bị đầy đủ và phân chia theo từng giai đoạn, từng địa phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục phân loại, định dạng các nhóm hồ sơ án hình sự, dân sự và các loại án khác, đồng thời huy động nguồn lực để thực hiện việc làm sạch dữ liệu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long giao các đơn vị cục, vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với TANDTC trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia cuộc họp khẳng định sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin TANDTC nghiên cứu phương pháp, quy trình vận hành, đồng thời sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Tòa án trong quá trình triển khai khi có yêu cầu.

TANDTC-so-hoa-ho-so (2)
Lãnh đạo các bộ, ngành dự cuộc họp.
TANDTC-so-hoa-ho-so (1)
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cụ thể và thiết thực của các đại biểu. Chánh án nhấn mạnh, qua cuộc họp, các bên đã thống nhất cao về quyết tâm triển khai nhiệm vụ và xác định đây không chỉ là sản phẩm của riêng ngành Tòa án mà là sản phẩm số phục vụ các mục tiêu chung của quốc gia.

“Trách nhiệm này không phải chỉ riêng ngành Tòa án mà của tất cả các ngành. Chúng ta cùng nhau vào cuộc thì Trung tâm dữ liệu quốc gia mới có thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra”, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng giao Cục Công nghệ thông tin TANDTC tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện kế hoạch chi tiết. Trong đó, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan.

Chánh án cũng giao Phó Chánh án TANDTC phụ trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; tham mưu từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến bảo đảm nguồn kinh phí, các thủ tục giải ngân và quá trình thực hiện nhiệm vụ.

TANDTC-so-hoa-ho-so (8)
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu.
TANDTC-so-hoa-ho-so (7)
Đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
TANDTC-so-hoa-ho-so (6)
Đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Mai Đỉnh