Bảo vệ người tiêu dùng

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc lá lậu

Minh Quân 17/03/2023 13:19

Trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và thu giữ hàng trăm gói thuốc lậu được cơ sở kinh doanh cất giấu để bán ra thị trường.

Sáng 17/3, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hơn 300 bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ do một phụ nữ tàng trữ, để điều tra và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

anh-tin-phat-hien-co-so-kinh-doanh-thuoc-la-lau.jpg
Cơ quan chức năng thu giữ số thuốc lá lậu được bà Sương cất giấu để bán ra thị trường

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện bà Tiêu Thị Tuyết Sương (52 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho khách hàng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện bà Sương đang cất giấu hơn 300 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET tại cơ sở kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, bà Sương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng này.

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, bà Sương khai nhận, số thuốc lá điếu trên được bà mua lại của một nam thanh niên không rõ lai lịch, quê quán. Sau khi mua, bà đưa vào kho cất giấu và bán cho khách hàng.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tạm giữ tang vật để tiến hành đều tra, xác minh đường dây mua bán hàng cấm xảy ra trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Quân