Tối 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận thêm một người đàn ông dương tính với Covid-19, là công chứng viên phòng công chứng trên phố Duy Tân.
Tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch diễn ra sáng nay, đa số ĐBQH đều tán thành bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng quy định trong Luật Công chứng.
Sáng 7/2, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng (49 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) về hành vị “Chống người thi hành công vụ”.
Mặc dù trong giờ hành chính, nhưng Văn phòng Công chứng số 5 - Sở Tư pháp Hà Nội tại Khu đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “cửa đóng then cài”.
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử vụ ông Alan Frederick Row, một công dân Úc khởi kiện Văn phòng công chứng Thủy Tùng yêu cầu Tòa án tuyên bố “Hợp đồng công chứng vô hiệu” của Văn phòng công chứng Thủy Tùng.
Báo Công lý nhận được đơn của ông Lê Thanh Tuấn phản ánh việc ông chưa bao giờ cùng bà Nguyễn Thị Thúy đến Văn phòng Công chứng Bảo Việt để làm Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
Ngày 05/10/2015, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4931/QĐ quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, Quyết định này có phần không đồng nhất với Luật Công chứng.
Ông Nguyễn Duy Thanh Phong, ngụ số 17, đường số 4, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM vừa có đơn gửi Báo Công lý. Theo đó, thửa đất gần 5.000m2 (đã có sổ đỏ) tọa lạc tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là tài sản chung của vợ chồng ông.