Mới đây, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021.
Đó là một trong số 20 khuyến nghị mà Quỹ phòng chống AIDS của Elton John (Elton John AIDS Foundation) cùng hai quỹ khác dự kiến công bố nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS.
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Lã Thị Lan chia sẻ, bà rất buồn vì phim "Lửa ấm" chiếu trên khung giờ vàng của VTV sai thông tin cơ bản về phòng chống HIV/AIDS.
Người đầu tiên ở Việt Nam nhiễm HIV vào 30 năm trước là một phụ nữ sống tại TP.HCM. Hiện người phụ nữ này vẫn được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và sống khỏe mạnh nhờ tuân thủ điều trị.
Chiều nay 16/11, với 91,29% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).
Ngày 3/11, tại TP.HCM, Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Dự án USAID PATH Healthy Markets tổ chức Hội thảo "Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) 2018-2020 và kế hoạch 2021".
Tới đây, dịch vụ PrEP này sẽ được Bộ Y tế mở rộng ra tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm mang lại hiệu quả phòng chống lây nhiễm HIV trong cộng đồng.
Đây là thông tin đáng chú ý được PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS chia sẻ trong cuộc phỏng vấn nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.
Trong kế hoạch những năm tiếp theo, Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục mở rộng chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc kháng HIV (PrEP) ra các tỉnh/thành phố khác trong cả nước.
Tại buổi cung cấp thông tin báo chí diễn ra ngày 8/11, lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, đến nay có 9 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bệnh nhân nhiễm HIV điều trị ARV có bảo hiểm y tế trên 90%; 9 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ 100%.
Ngày 22/10, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai khởi động Chiến dịch quốc gia "Không phát hiện = Không lây truyền". Chiến dịch sẽ diễn ra từ nay đến tháng 12/2019.
Không phát hiện = Không lây truyền” (K=K) là một phát hiện mới về lợi ích của điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) với người nhiễm HIV dựa trên bằng chứng khoa học.