Phó Thủ tướng gửi Thư khen các lực lượng phá án hơn 500 kg ma tuý Ketamine

Ngọc Mai| 18/05/2019 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi chiến công xuất sắc của các lực lượng đã tham gia phá án.

Phó Thủ tướng gửi Thư khen các lực lượng phá án hơn 500 kg ma tuý Ketamine

Ketamin tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Q.T

Chiều 17/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia gửi Thư khen Cục Hải quan TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 500 kg ma tuý Ketamine, trị giá 500 tỷ đồng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi chiến công xuất sắc của các lực lượng đã tham gia phá án.

Trong thư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh “Chiến công của các đồng chí thể hiện tính chủ động, mưu trí, sáng tạo; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, với tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao trong tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Đồng thời, trong thư đồng chí Trương Hòa Bình cũng lưu ý “Thời gian tới, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến biên giới và trong nội địa còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các đồng chí chủ động công tác nắm bắt tình hình, quản lý chắc địa bàn, tăng cường phối hợp lực lượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma tuý”.

Trước đó chiều 11/5, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh… vây bắt kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Bên trong kho hàng này, Cục Cảnh sát ma túy phát hiện hơn 500kg ketamie (ma túy tổng hợp), 4 máy ép và nhiều xe ô tô các loại. Cục Cảnh sát ma túy và các đơn vị phối hợp phải mất nhiều thời gian để kiểm đếm số lượng ma túy trên.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác với hàng chục cán bộ chiến sĩ đã khám xét căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) bắt giữ Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và 2 đối tượng khác. Liu Ming Yang được cho là chủ của số lượng ma túy khủng trên.

Được biết chuyên án ma túy này được Cục Cảnh sát ma túy phát hiện và lập chuyên án triệt phá. Các lực lượng tham gia chuyên án gồm Công an nhiều tỉnh thành, Hải quan.

Cục Cảnh sát ma túy xác định Liu Ming Yang chỉ đạo nhóm đối tượng từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê các kho bãi ở các quận huyện xa trung tâm, tại TP Hồ Chí Minh là huyện Bình Chánh sau đó vận chuyển ma túy từ các nước bằng đường bộ vào TP Hồ CHí Minh tập kết tại các kho và xuất đi các nước thứ 3.

Lượng ma túy khủng mà Cục Cảnh sát ma túy thu giữ là Ketamine, loại ma túy tổng hợp thuộc loại hiếm trên thị trường hiện nay, số lượng ma túy này ước tính có giá hơn 500 tỷ đồng…

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng gửi Thư khen các lực lượng phá án hơn 500 kg ma tuý Ketamine