Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XVII sáng 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng "HĐND số", ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào số hóa tài liệu, tổ chức kỳ họp không giấy tờ và điều hành tác nghiệp tập trung.
Hoạt động HĐND đổi mới mạnh mẽ nhờ chuyển đổi số
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu với những đóng góp toàn diện mang tính nền tảng.

Hà Nội đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ 7 cầu qua sông và 12 dự án chống ngập úng. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp thôn, tổ dân phố đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Những kết quả đó đã tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,57%. Ngay sau đó, HĐND thành phố đã tổ chức rất thành công kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy, nhân sự, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu quả.
“Hoạt động của HĐND thành phố đã có sự đổi mới mạnh mẽ, tổ chức 4 kỳ họp của khóa XVII, ban hành 104 nghị quyết, tạo yếu tố nền tảng, căn cơ cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô trong thời gian tới. Hà Nội cũng đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số, xây dựng “HĐND số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc số hóa tài liệu, kỳ họp không giấy tờ và hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tập trung”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết.
Chuyển mạnh từ giám sát bằng văn bản sang giám sát bằng dữ liệu
Khẳng định Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng, có vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn, khơi thông các điểm nghẽn và huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các nội dung HĐND TP Hà Nội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này, bởi đều là những vấn đề quan trọng, gắn chặt với đời sống người dân. Đồng thời, ông mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần "đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân".
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, đáp ứng yêu cầu mới về phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", từ kiểm soát quy trình sang kiểm soát kết quả đầu ra.
Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị công tác giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp cũng phải đổi mới đáp ứng yêu cầu đó. Đối với Hà Nội, HĐND thành phố và HĐND các xã, phường cần chuyển mạnh từ lập đoàn giám sát và giám sát bằng văn bản sang giám sát bằng dữ liệu; kiến nghị từ sớm, cảnh báo từ xa dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm và đi đến kết quả cuối cùng đối với những nội dung đã kiến nghị.
“Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, kỳ họp thứ năm HĐND khóa XVII sẽ hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp, góp phần để Thủ đô phát triển bứt phá, xứng đáng là đầu tàu kinh tế, nơi hội tụ tinh hoa, trí tuệ, văn hóa, đổi mới sáng tạo của đất nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định.