Ngày 31/01, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh An Giang.
Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang. Tiếp đoàn công tác có đại diện thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng chỉ huy các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh.
.jpg)
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong thời gian qua.
Theo đó lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo.
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật; tích cực tham gia công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định đời sống, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn. Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.
.jpg)
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực Tây Nam Bộ.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang; mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 5 phần quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến dâng dương tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh tại phường Rạch Giá. Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, năm 2025 tỉnh An Giang tiếp tục phát triển tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực có tăng trưởng cao so cùng kỳ. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,39%, đứng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh đã hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; trong đó có 11 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt…
Đặc biệt, tỉnh đã quyết liệt triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, với 21 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 119 ngàn tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ các dự án đầu tư công đã được khẩn trương đẩy nhanh và cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu (hoàn thành lựa chọn nhà thầu; giá trị giải ngân năm 2025 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương 64,2% kế hoạch).
Với tinh thần chu đáo, kịp thời, thiết thực, không để ai bị bỏ lại phía sau, An Giang đã triển khai chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đối với trên 97.400 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí trên 97,6 tỷ đồng. Đối với các đối tượng ngoài người có công, tỉnh tổ chức thăm, chúc Tết cho khoảng 204.000 người và trên 1.000 tổ chức, với tổng kinh phí ngân sách địa phương gần 145,6 tỷ đồng.
.jpg)
Thực hiện tốt việc chăm lo cho hơn 13.000 gia đình chính sách, người có công, trong đó có 31 Mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống). Cùng với nguồn lực ngân sách, công tác vận động xã hội hóa được đẩy mạnh. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 10.000 phần quà dành cho người nghèo, với tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tựu, khởi sắc, toàn diện của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là việc chăm lo, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.
Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang triển khai mạnh mẽ, cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; khơi thông, tận dụng nguồn lực để phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; ; đầu tư mạnh mẽ cho phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất liền và biển đảo; tổ chức thành công năm APEC năm 2027.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc bà con nhân dân tỉnh An Giang nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo, người khó khăn, yếu thế, công nhân, người lao động...; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm…
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.