Sáng 18/10, TP. Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025 - 2030) với chủ đề “Phát huy truyền thống thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030".
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Dự đại hội có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động… hơn 200 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ chính ra biển của vùng Đồng bằng sông Hồng và miền Bắc, trung tâm kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Bắc Bộ, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực.
Nhiệm kỳ 2020-2025, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm; là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa; thu ngân sách đạt trên 600.000 tỷ đồng; có nhiều đóng góp quan trọng cho bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách quốc gia; hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy được tinh gọn, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả. Với các thành tích đặc biệt xuất sắc đó, năm 2025, Hải Phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thành phố anh hùng".
Những kết quả đáng tự hào mà Hải Phòng đạt được thời gian qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố, trong đó phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Có thể thấy, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật; các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… đã lan tỏa tinh thần thi đua đến từng khu dân cư, từng ngành, từng cấp, thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, với cách làm sáng tạo, lan tỏa tại địa phương, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.
Thành phố Hải Phòng hôm nay đứng thứ tư cả nước về dân số và thứ ba về quy mô kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, hàng đầu cả nước, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế; trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ.
Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết gắn chặt với quá trình phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước; lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua hướng vào giải quyết các điểm nghẽn, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung vào ba trụ cột phát triển là công nghiệp - cảng biển - du lịch, dịch vụ.
Thành phố cần đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hàng ngày để ai cũng có thể tham gia thực hiện. Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân và cho địa phương.