Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp xã giao Thẩm phán Hàn Quốc

Mai Đỉnh| 25/04/2019 22:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 25/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC tiếp xã giao ông Kim Hyeong Bae, Thẩm phán, Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ thông tin, Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón ông Kim Hyeong Bae - Thẩm phán TATC Hàn Quốc cùng đoàn công tác, đồng thời cảm ơn ông Kim Hyeong Bae đã dành thời gian sang thăm và làm việc với TANDTC, tham dự chương trình Lễ khởi động Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cho biết, từ năm 2017, TANDTC và KOICA đã phối hợp xây dựng Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”. Sau hơn 2 năm, chúng ta đã hoàn tất công việc này, Dự án đã được xây dựng thành công và được Chính phủ cả hai nước phê duyệt với nhiều thay đổi vượt ngoài mong đợi ban đầu như về ngân sách cho Dự án, về phạm vi dự án và về thời gian thực hiện dự án… Điều đó cho thấy mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp giữa TADNTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc cũng như KOICA.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp xã giao Thẩm phán Hàn Quốc

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền trao đổi với ông Kim Hyeong Bae, Thẩm phán, Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ thông tin, Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Nhân dịp Thẩm phán Kim Hyeong Bae cùng đoàn đại biểu sang làm việc, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã gửi lời cảm ơn tới Chánh án TATC Hàn Quốc đã cử một đoàn Thẩm phán TATC Hàn Quốc sang tham dự sự kiện trên, điều đó thể hiện sự quan tâm, sự ủng hộ rất lớn của TATC Hàn Quốc trong hoạt động của Tòa án Việt Nam.  

Thông tin tại buổi tiếp, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã khái quát lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời giới thiệu tóm tắt về những thành tựu trong công cuộc cải cách tư pháp của Việt Nam. 

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp xã giao Thẩm phán Hàn Quốc

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thẩm phán Kim Hyeong Bae cũng đã giới thiệu sơ bộ về TATC Hàn Quốc cũng như các kết quả mà TATC Hàn Quốc đã đạt được. Đặc biệt, Thẩm phán Kim Hyeong Bae cho biết, phía Tòa án Hàn Quốc đã tích lũy được hơn 20 năm kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp. Thẩm phán Kim Hyeong Bae bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thông tinh không chỉ với TANDTC mà còn với Tòa án cấp Tỉnh, cấp Huyện của Việt Nam.

Thẩm phán Hyeong Bae cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã dành cho ông. Thẩm phán Hyeong Bae khẳng định, luôn sẵn sàng hỗ trợ TAND Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Cùng với đó, ông Hyeong Bae mong muốn TANDTC Việt Nam và TATC Hàn Quốc ngày càng có nhiều mối quan hệ hợp tác trên tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp xã giao Thẩm phán Hàn Quốc