Tòa tuyên án

Phiên tòa xét xử trực tuyến 24 điểm cầu

Việt Bắc 29/06/2023 - 14:57

Sáng 29/6, TAND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã xét xử trực tuyến đối với 3 vụ án hình sự về ma túy. Ngoài điểm cầu trung tâm là TAND huyện và nhà tạm giữ Công an huyện Tràng Định, phiên tòa được kết nối trực tuyến với 22 điểm cầu khác là UBND các xã và thị trấn trong toàn huyện để cùng theo dõi phiên xét xử.

anh-1-diem-cau-trung-tam(1).jpg
Điểm cầu trung tâm tại TAND huyện Tràng Định.

Vụ án thứ nhất: Xét xử bị cáo Ma Quang Khải (SN 1991, thường trú tại thôn Thâm Luông, xã Hùng Sơn (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, hồi 15 giờ 30 phút ngày 10/4/2023, tại thôn Thâm Luông, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Công an huyện Tràng Định phối hợp với Công an xã Hùng Sơn phát hiện, bắt quả tang Ma Quang Khải tàng trữ 1 gói ma túy heroin có khối lượng là 0,303 gam.

Đấu tranh tại chỗ, Khải khai nhận mua về nhằm mục đích để sử dụng. Tổ công tác đã đưa Ma Quang Khải cùng tang vật về trụ sở Công an huyện Tràng Định tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Hành vi của bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự và thuộc trường hợp nghiêm trọng, do vậy phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ án thứ hai: Xét xử bị cáo Nguyễn Vũ Phong (SN 1990, trú tại Khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm ngày 27/3/2021, tại bàn uống nước trong chòi câu cá Nà Ái, thuộc thôn Bản Bon, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Vũ Phong đã cung cấp 1 gói ma túy đá để Trần Duy Tập, Vương Minh Hiếu cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, do nghiện ma túy từ năm 2020, Nguyễn Vũ Phong thường xuyên mua ma túy về để sử dụng. Khoảng 19 giờ ngày 27/3/2021, Phong đến khu vực ngã ba Hồng Mai mua của người đàn ông tên Huy được 1 gói ma túy đá với giá 200.000 đồng để về sử dụng.

Khi về đến nhà, thấy cuộc gọi nhỡ của Trần Duy Tập nên gọi điện lại thì được Tập rủ lên trộm cá ở khu vực hồ câu Nà Ái, thuộc thôn Bản Bon, xã Kháng Chiến (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), là nơi Tập được thuê trông coi, quản lý, bảo vệ hồ câu.

Nguyễn Vũ Phong đã đồng ý và rủ thêm Vương Minh Hiếu đi cùng. Tại đây, Phong mang ra 1 gói ma túy đá rồi cả 3 người cùng nhau lần lượt sử dụng.

Xét thấy hành vi cung cấp trái phép chất ma túy cho Tập và Hiếu để cùng nhau sử dụng của Nguyễn Vũ Phong đã cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 13/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tràng Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Phong về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiến hành điều tra theo quy định".

anh-3-hinh-anh-diem-cau-cac-xa-thi-tran(1).jpg
Phiên tòa trực tuyến được kết nối với 22 xã, thị trấn trong huyện Tràng Định.

Vụ án thứ ba: Xét xử bị cáo Liễu Văn Thuận, sinh năm 1981, cư trú tại thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, hồi 10 giờ 30 phút ngày 27/02/2023, Tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tràng Định làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Kéo Lếch thuộc thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh đã phát hiện Liễu Văn đang cầm trên tay 1 gói chất bột màu trắng, nghi là ma túy heroin nên tiến hành kiểm tra.

Thuận khai nhận 1 gói chất bột màu trắng trên là ma túy heroin, Thuận đem về để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 06 giờ 30 phút ngày 27/02/2023, Thuận một mình đi xe khách từ nhà ra Trung tâm y tế huyện Tràng Định để điều trị Methadone thì gặp nam thanh niên tên Tuyền rủ cùng sử dụng ma túy.

Sau đó, Thuận và Tuyền đi bộ đến bờ suối thuộc thôn Bản Mới, xã Đại Đồng để sử dụng ma túy. Khi sử dụng ma túy xong, Tuyền đưa cho Thuận 1 gói ma túy heroin để đem về sử dụng.

Thuận cầm theo 1 gói ma túy đi xe khách về đến khu vực thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Thuận xuống xe đi bộ về nhà thì bị lực lượng Công an huyện Tràng Định phát hiện bắt quả tang.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên xét xử, các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ theo quy định, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Vũ Phong với mức án 7 năm 6 tháng tù giam; Ma Quang Khải 2 năm tù giam; Liễu Văn Thuận 18 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên tòa xét xử trực tuyến 24 điểm cầu