Tòa án

Phát huy sức mạnh tổng hợp, TAQS Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Mạnh Hùng 30/12/2025 - 15:54

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; sự hướng dẫn nghiệp vụ của TANDTC và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tố tụng, cán bộ, nhân viên các Tòa án Quân sự đã đoàn kết, vượt khó, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác được giao.

1-ok.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sáng 30/12, Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tòa án Quân sự năm 2025. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị còn có Trung tướng Tạ Quang Khải - Phó Viện trưởng VKSNDTC, Viện trưởng VKSQS Trung ương; Đồng chí Trương Quang Thủy - Phó Cục trưởng, Cục ĐTHS - Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên chuyên trách - Cơ quan Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương; Đại tá Bùi Ngọc Huyên - Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng; Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó Cục trưởng, Cục Pháp chế - Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Đăng Chung - Trưởng phòng Điều tra án cấp 2 - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và các đồng chí Phó Chánh án TAQS Trung ương, các đồng chí Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Trưởng, Phó phòng; Chánh, Phó Văn phòng TAQS Trung ương; Các đồng chí Chánh án TAQS cấp Quân khu, Khu vực và các Thẩm phán, Thẩm tra viên,…

Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các TAQS trong toàn quân để cho toàn thể cán bộ, nhân viên TAQS tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương cho biết, năm qua, các TAQS thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn đan xen. Tình hình tội phạm, vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cấp đẩy mạnh, quyết liệt.

a-thang.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương dự và chủ chì Hội nghị.

Năm 2025, số lượng công việc của các Tòa án không những tăng về số lượng so với cùng kỳ, mà còn tăng về sự khó khăn, phức tạp cũng như đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tiến độ. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo thường xuyên của Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy các Bộ Tư lệnh Quân khu và tương đương; sự chỉ đạo về chuyên môn của TANDTC và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp trong quân đội, các cơ quan đơn vị có liên quan, TAQS đã đoàn kết, thống nhất, phát huy những thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn, hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác

Theo báo cáo, năm 2025, các TAQS thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi là cơ bản nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, giữ vững và tăng cường, kinh tế tiếp tục phát triển tích cực. Đây cũng là thời điểm cả hệ thống chính trị chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phải tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về các chủ trương lớn liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đảng và Nhà nước chủ trương thay đổi tư duy về lập pháp. Tình hình vi phạm, tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; các TAQS phải giải quyết một số vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ án phải xin chủ trương xử lý của cấp ủy đảng các cấp theo quy định.

hn-ok-ok.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các quân khu và tương đương; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của TANDTC, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan tố tụng trong và ngoài Quân đội, các cơ quan, đơn vị có liên quan; cán bộ, nhân viên các TAQS đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.

Theo đó, năm 2025, các TAQS phải giải quyết 321 vụ/949 bị cáo, so với năm 2024 tăng 27 vụ và 214 bị cáo. Đã giải quyết 308 vụ/879 bị cáo, đạt tỉ lệ 96% số vụ và 92,62% số bị cáo; tỉ lệ giải quyết án vượt chỉ tiêu về số vụ so với yêu cầu của Quốc hội là 8% và vượt chỉ tiêu ngành Tòa án đề ra là 6%. .

Để có được những kết quả nổi bật nêu trên, các TAQS đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình giải quyết các vụ án. HĐXX đảm bảo tính độc lập, nêu cao trách nhiệm công vụ, xét xử đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định. Kỹ năng điều hành phiên tòa từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Bản án tuyên cơ bản có căn cứ pháp luật, lập luận chặt chẽ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện việc xét xử oan người không có tội.

Quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực, các TAQS đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tố tụng cùng cấp xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, khoan hồng với người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hoặc giữ vai trò không đáng kể trong vụ án đồng phạm, không hưởng lợi trực tiếp từ hành vi phạm tội. Kết quả xét xử đảm bảo nghiêm minh, có tính răn đe, phòng ngừa chung, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo cơ bản tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả của vụ án, phát huy được mục đích trừng trị, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Các trường hợp cho hưởng án treo đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn.

Bên cạnh đó, TAQS Trung ương cũng rất chú trọng tới các hoạt động công tác khác như: Công tác giám đốc xét xử; Công tác thi hành án hình sự; Công tác giải quyết khiếu nại; Công tác kiện toàn biên chế, tổ chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đối ngoại; Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nghiệp vụ, cơ sở vật chất; Công tác tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp và và công tác của Thủ trưởng TAQS Trung ương;…

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2026

Năm 2026, TAQS Trung ương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về Công tác tư pháp và nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo quy định, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, TANDTC và của Quân đội:

thu-truong.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo

Thứ nhất, kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Kế hoạch, Hướng dẫn của các cấp, các ngành có liên quan trên các mặt công tác, đặc biệt là Văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác tư pháp và nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo quy định, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, TANDTC và của Quân đội.

Trọng tâm là tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm "Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Đề án của Ban cán sự Đảng TAND tối cao về "Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; Đề án số 3375 của Bộ Quốc phòng "Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng chống tội phạm trong Quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; Chỉ thị của Chánh án TANDTC về yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác TAND năm 2026.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng và cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu và tương đương trong xử lý các vụ án, vụ việc, tranh chấp pháp lý liên quan đến Quân đội. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm, phấn đấu vượt chỉ tiêu Quốc hội và TAND tối cao quy định,...

Thứ tư, thực hiện tốt công tác giám đốc xét xử, thi hành án hình sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của TAQS Trung ương đối với các TAQS quân khu và tương đương, TAQS khu vực, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của các TAQS.

Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, biên chế, công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt yêu cầu của đồng chí Chánh án TANDTC, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng cán bộ Tòa án, nhất là đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp liêm chính, chính trực, có ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý, lẽ phải, công bằng, thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”,…

tt.jpg
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho TAQS Quân khu 7 và TAQS Thủ đô Hà Nội.

Thứ sáu, quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách đúng nguyên tắc, chế độ quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc xây dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở một số TAQS; phối hợp các đơn vị thực hiện lắp đặt trang thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Đề án 3375 của Bộ Quốc phòng và quy định của pháp luật có liên quan;...

Cuối cùng là tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua "Vì công lý", các phong trào thi đua ngành gắn với phong trào đua Quyết thắng trong Quân đội; tham gia và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, Quân đội, ngành Toà án; tiếp tục đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới,…

nen.jpg
Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung tương trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Giấy khen của Chánh án TAQS Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đánh giá cao kết quả TAQSTW nói chung và ngành Tòa án toàn quân đã làm được rất nhiều việc, chất lượng hiệu quả nâng cao, phản ánh đánh giá một cách toàn diện, đánh giá mức độ trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương đã biểu dương tinh thần làm việc của các cán bộ TAQSTW và Tòa án các quân khu, khu vực... Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu ngành TAQSTW và ngành Tòa án toàn quân cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, thời gian tới, Tòa án toàn quân tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để năm 2026 hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW đã ghi nhận và tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong toàn hệ thống TAQS đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bằng những chương trình, hoạt động thiết thực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời Trung tướng Dương Văn Thăng mong muốn trong thời gian tới ngành Tòa án toàn quân tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TANDTC.

sau-cung.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị cũng đã trao Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng và của Chánh án TAQS Trung ương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm công tác 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức mạnh tổng hợp, TAQS Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao