Đời sống

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trang Vân 24/04/2026 - 15:21

Sáng 24/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2026.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo công nhân, người lao động.

img_0415.jpeg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: TV)

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. Tháng Công nhân năm nay mang chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

img_0414.jpeg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc và phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026. (Ảnh: TV)

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc được Trung ương lựa chọn đăng cai tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia là niềm vinh dự, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP gần 12%, quy mô kinh tế đạt trên 368 nghìn tỷ đồng; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Là địa phương có nền công nghiệp và dịch vụ phát triển, đồng thời là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh xác định công tác bảo đảm ATVSLĐ là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn mới.

Tỉnh cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong giám sát, cảnh báo sớm rủi ro; từng bước cơ giới hóa, tự động hóa nhằm giảm lao động thủ công trong môi trường nguy hiểm, độc hại.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định công tác ATVSLĐ và chăm lo đời sống người lao động luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, song nhờ sự vào cuộc đồng bộ, nhận thức xã hội về ATVSLĐ được nâng lên rõ rệt; điều kiện làm việc từng bước được cải thiện; nhiều mô hình quản trị an toàn tiên tiến được nhân rộng.

Đáng chú ý, hàng triệu công nhân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp hàng chục nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp phòng ngừa rủi ro. An toàn lao động từ yêu cầu bắt buộc đang dần trở thành một phần của văn hóa sản xuất trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số tồn tại khi một bộ phận doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc, còn mang tính hình thức; nhận thức của người lao động, đặc biệt trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, thông điệp “không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế” tiếp tục được nhấn mạnh như nguyên tắc xuyên suốt.

img_0417.jpeg
Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2026. (Ảnh: TV)

Hai chủ đề của năm 2026 thể hiện yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận, từ tuân thủ sang chủ động phòng ngừa, từ quản lý truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý rủi ro, giám sát an toàn, huấn luyện người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao như xây dựng, khai khoáng, điện, hóa chất.

Điểm nhấn của chương trình là phần thao diễn xử lý sự cố cháy nổ khí mê-tan và bụi than do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong sản xuất.

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày, triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ, thiết bị bảo hộ và mô hình quản lý an toàn tiên tiến, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người lao động.

img_0411.jpeg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày triển lãm các sản phẩm công nghệ, thiết bị hiện đại về công tác ATVSLĐ, bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong khuôn khổ lễ phát động. (Ảnh: TV)

Theo thống kê, năm 2025, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, giảm hơn 15% so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, song vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục nỗ lực, không chủ quan trong thời gian tới.

Trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế, vấn đề năng suất, chất lượng và hội nhập ngày càng được đặt ra, việc bảo đảm ATVSLĐ không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố cạnh tranh. Thông điệp từ Lễ phát động vì vậy không chỉ dành cho một tháng cao điểm, mà là lời nhắc dài hạn: phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ con người, yếu tố cốt lõi của mọi sự phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động