Mâu thuẫn gia đình, chàng rể 9x vác dao đâm chém bố mẹ vợ

Mạnh Hùng| 27/11/2019 19:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đỗ Đình Ngọc (SN 1992, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này lại chính là bố mẹ vợ của bị cáo Ngọc.

Theo cáo trạng truy tố, Năm 2014, Đỗ Đình Ngọc kết hôn với chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1997), người cùng thôn và có một con chung. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên đến khoảng tháng 2/2019 sống ly thân, chị Huyền về ở nhà bố mẹ đẻ là ông Lê Đỗ Bắc và bà Ngô Thị Lý.

Mâu thuẫn gia đình, chàng rể 9x vác dao đâm chém bố mẹ vợ

Bị cáo Đỗ Đình Ngọc tại phiên tòa xét xử chiều nay

Đến khoảng tháng 5/2019, trên đường đi qua khu vực huyện Yên Phong (Bắc Ninh) Ngọc mua một con dao bầu dài 33cm, mũi nhọn mang về quấn giấy bọc bên ngoài rồi cất giấu tại nhà, mục đích gặp chị Huyền sẽ dùng để đe dọa, buộc chị Huyền phải quay về nhà.

Theo đó, khoảng 18h30’ ngày 4/6/2019, Ngọc mang con dao đã quấn giấy bên ngoài ra cất trong cốp xe máy điện, rồi đi xe máy điện đến nhà ông Lê Đỗ Bắc tìm chị Huyền. Đến nơi, Ngọc dựng xe máy điện ngoài sân rồi đi vào trong nhà thấy ông Bắc đang ngồi xem ti vi và bà Lý đang nấu cơm rồi Ngọc tiếp tục đi lên tầng 2 tìm chị Huyền nhưng không thấy nên xuống tầng một thì gặp bà Lý đi vào.

Gặp nhau, bà Lý nói với Ngọc “không sống được với nhau thì ly dị đi” nên Ngọc đi ra ngoài sân đứng thì thấy ông Bắc đi xuống nhà ngang hút thuốc lào. Lúc này, Ngọc nghĩ bà Lý là người can thiệp vào chuyện vợ chồng của Ngọc làm chị Huyền bỏ đi nên nảy sinh ý định đánh bà Lý để trả thù.

Nghĩ là làm, Ngọc ra mở cốp xe điện lấy con dao bầu, bỏ phần giấy quấn bên ngoài ra và cầm dao đi vào trong nhà. Thấy bà Lý đang ngồi trên nền nhà chuẩn bị ăn cơm thì Ngọc cầm dao bằng tay phải đâm một phát trúng vùng mạn sườn bên trái của bà Lý.

Bị con rể đâm, bà Lý đứng dậy chạy ra ngoài cửa kêu cứu thì bị Ngọc đuổi theo đâm tiếp một nhát trúng vùng lưng. Bà Lý vùng chạy ra sân thì bị ngã, Ngọc vẫn chạy theo đâm tới tấp vào đùi, tay mẹ vợ.

Thấy bà Lý bị Ngọc đâm nên ông Bắc chạy đến can ngăn thì bị Ngọc dùng dao vung lên đâm, chém nhiều nhát trúng ngực phải, ngực trái ông Bắc. Lúc này, bà Lý bị thương lộ ruột ra ngoài ôm bụng chạy ra đến cổng thì bị Ngọc đuổi theo, tiếp tục đâm thêm một nhát trúng bụng. Tại đây, Ngọc thấy ông Lê Đỗ Thái (em ruột ông Bắc) nhà gần đó đi bộ đến nên Ngọc bỏ đi, vứt con dao tại bãi gỗ nhà hàng xóm.

Đến 21h cùng ngày Ngọc đến đồn công an xã Liên Hà, huyện Đông Anh đầu thú.

Sau đó, ông Bắc và bà Lý đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết, tuy nhiên ông Bắc bị tổn hại gần 40% sức khỏe, bà Lý mất gần 70% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Đình Ngọc mức án 19 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn gia đình, chàng rể 9x vác dao đâm chém bố mẹ vợ