4 nam thanh niên vào tù vì dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Tam Thanh| 30/08/2018 14:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng nhóm của Quyết chọc con gái mình, bà Huyền đã gọi con trai về “xử” 3 nam thanh niên quê Nghệ An.

Ngày 30/8, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Nguyên (SN 1999), Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1995), Nguyễn Tường Vi (SN 1996) và Phạm Mai Tình (SN 1996, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/8/2017, Trần Xuân Cường (SN 1993), Lê Huy Quyết (SN 1992) và Nguyễn Xuân Thuận (SN 1994, cùng quê Nghệ An) đến ăn uống tại quán cơm Su Su (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

4 nam thanh niên vào tù vì dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Các bị cáo tại toà

Vào quán, Quyết và Cường trêu chọc Thuận nhưng bà Dương Thị Huyền (43 tuổi, bán bánh canh cạnh quán Su Su) hiểu nhầm nhóm này trêu chọc con gái bà đang phụ bán nên 2 bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, bà Huyền gọi điện cho con trai là Trung Nguyên về “xử” nhóm Quyết. Trung Nguyên sau đó cùng Tình, Hoàng Nguyên và Vi mang theo hung khí “nói chuyện” với nhóm Quyết.

Trong cuộc loạn đả, Trung Nguyên cầm kiếm đâm vào cổ Quyết, Vi cầm dao bấm đâm vào đùi của Thuận, còn Hoàng Nguyên dùng tuýp sắt đánh Cường trọng thương. Quyết được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng tỉ lệ thương tích 27%, Thuận bị tổn hại sức khỏe 6%.

Tại toà sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nguyên 9 năm tù, Nguyễn Hoàng Nguyên và Nguyễn Tường Vi mỗi bị cáo 7 năm tù, bị cáo Phạm Mai Tình 5 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 nam thanh niên vào tù vì dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn