"Hôm nay, tôi đứng đây không chỉ nói lời chia tay mà tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí. TP.HCM nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi", nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ.
Sáng 25/8, tại Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.
Trước khi bắt đầu Hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên đi từng bàn, bắt tay từng người cảm ơn sự đồng hành, gắn bó trong thời gian qua.
Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố cả nước suốt thời gian qua luôn quan tâm, sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình giúp TP.HCM có được diện mạo như ngày hôm nay.
Ông cũng dành lời cảm ơn sâu sắc đến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TP.HCM các thời kỳ; lãnh đạo các cấp, tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn; các bậc lão thành, chuyên gia, khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, doanh nghiệp, bậc tu hành; bạn bè quốc tế đã sát cánh, sẻ chia bằng nhiều cách, nhiều phương diện giúp ông, Đảng bộ TP.HCM hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ để có được cuộc bàn giao ý nghĩa này.
Ông Nên nhấn mạnh: TP.HCM đã đi qua chặng đường đầy thử thách gian nan, có lúc tưởng chừng không thể qua nổi.
"Điều giúp chúng ta vượt qua là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào", ông Nên bày tỏ.
"Đến nay, chưa có tổng kết nào đầy đủ nhưng nhân dân đã cảm hiểu, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá đúng mức và trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân...", ông Nên nói thêm.
Ông Nên nói sẽ khó quên những ngày tháng cam go khốc liệt, những ngày tháng đã để lại những cung bậc cảm xúc.
"Chúng ta không thể nào quên những giải thưởng cao đẹp của đồng bào, đồng chí từng đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo nắm chặt tay nhau vượt qua khó khăn, có những khoảnh khắc đời thường không thể nào quên và những sự lặng lẽ làm lay động lòng người", nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM bộc bạch.
"Hôm nay, tôi đứng đây không chỉ nói lời chia tay mà tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí. TP.HCM nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân, phục vụ nhân dân là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang, có những việc chưa hài lòng, trong đó có hạn chế, yếu kém, thiếu sót, khuyết điểm, tôi nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp cố gắng thực hiện thời gian tới", ông Nên nói.
Theo ông Nên, TP.HCM đã cùng nhau trải qua nhiệm kỳ không dễ dàng, đại dịch đau thương, mất mát cùng những tác động từ bên ngoài, biến động từ bên trong, những chuyện cũ phải xử lý dứt khoát đến những đổi mới phải thực hiện ngay, trở thành những áp lực, thử thách lớn chưa từng có .
Tuy nhiên, chính trong khó khăn, thử thách, TP.HCM thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị, người dân thành phố, thấy những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ, khiêm nhường mà tâm huyết, quả cảm, thấy những người sống giản đơn, mộc mạc nhưng bao dung đầy nghĩa tình, họ đã sống, hành động, lặng lẽ nhưng có nghĩa khí.
"Chúng ta đã thấy những người vớt nhặt rác đến hiến tặng hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng cầu, những người chăm sóc người bệnh lây nhiễm, lo hậu sự cho người quá cố, nuôi trẻ mồ côi, góp việc tử tế thành bài, gom điều hay lẽ phải kể cho nhau nghe và nhiều gương sáng, sống và làm việc hằng ngày trong đời sống cộng đồng, tất cả đều có chung một trách nhiệm, tấm lòng và tình yêu thương thành phố", ông Nên nhớ lại.
Ông Nên cho biết thêm, TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc bàn giao, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp thành công trước thời gian quy định, văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều hoàn thành, thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ, tương đối suôn sẻ.