NÓNG 24h: Đã tìm được thi thể Phó GĐ Sở Công thương bị lũ cuốn

Thùy Lâm (TH)| 03/10/2013 04:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bão số 10 gây thiệt hại 5.000 tỷ đồng; Ngày đầu tiên Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động; Dàn cảnh bắt cóc tống tiền 500 triệu đồng... là những tin nóng 24h qua.

Đã tìm thấy thi thể Phó GĐ sở bị lũ cuốn trôi

Như chúng tôi đã đưa tin, đêm ngày 1/10 ông Nguyễn Tài Dũng PGĐ Sở Công thương dẫn đầu đoàn xe mang đồ ăn cứu trợ cho nhân dân vùng lũ. Do đêm tối, nước to đã cuốn trôi chiếc xe chở ông, người tài xế lái xe đã may mắn thoát nạn.

NÓNG 24h: Đã tìm được thi thể Phó GĐ Sở Công thương bị lũ cuốn

Chiếc xe hiện đã được tìm thấy

Cho đến 8h50 sáng 2/10, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy chiếc xe chở Phó giám đốc sở Công thương tỉnh Nghệ An tại phương Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, ở cách vị trí xe trôi 100m. Thi thể ông Nguyễn Tài Dũng được tìm thấy trong xe cùng rất nhiều thùng mỳ tôm mà ông đang trên đường mang về cứu đói cho người dân vùng lũ.

Bão số 10 khiến ít nhất 9 người tử vong gây thiệt hại 5.000 tỷ đồng

Bão số 10 đi qua đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cho nhân dân các tỉnh miền Trung, làm ít nhất 9 người chết, 199 người bị thương, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vào sáng nay 2/10, bão số 10 đã làm 9 người chết (Quảng Bình 5 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 2 người), 1 người mất tích (ở Quảng Bình); 199 người bị thương (Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 18 người, Quảng Bình 140 người, Quảng Trị 37 người, Thừa Thiên Huế 2 người).

Bão số 10 đã làm sập, đổ, cuốn trôi 372 nhà. 25.783 nhà bị ngập; 194.137 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 795 trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, công trình công cộng bị ngập, hư hại, tốc mái.

Về nông nghiệp, có 4.258 ha lúa bị ngập, đổ; 12.751 ha ngô, sắn và hoa màu bị ngập, đổ;  20.391 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.164 ha ao cá, tôm bị ngập, hư hại; 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố.

Theo thống kê chưa đấy đủ của 2 tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, bão số 10 đã gây thiệt hại 4.915 tỉ đồng, trong đó, riêng tỉnh Quảng Bình là 4.600 tỉ đồng.

Quốc tế: Ngày đầu tiên Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động

Ngày đầu tiên người dân Mỹ sống trong cảnh “vô chính phủ”, sự đóng cửa của Chính phủ Mỹ kéo theo hàng loạt địa điểm công cộng. Tuy nhiên, dường như nhịp sống của người dân Mỹ vẫn diễn ra bình thường.

NÓNG 24h: Đã tìm được thi thể Phó GĐ Sở Công thương bị lũ cuốn

Mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường

Đây không phải lần đầu chính phủ Mỹ bị đóng cửa. Tính cả lần này thì họ đã bị ngừng hoạt động 18 lần kể từ năm 1976. Lần đầu tiên rơi vào năm 1976 dưới thời Tổng thống Gerald Ford và kéo dài 11 ngày (từ 30/9 đến 11/10). Năm 1977 xảy ra đến 3 lần đóng cửa, kéo dài tổng cộng 28 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến 9/12.

Dàn cảnh bắt cóc tống tiền 500 triệu đồng

Đội 2 phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương ập vào nhà nghỉ An Phú Mỹ (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), bắt giữ Mai Văn Linh nghi can bắt cóc tống tiền. Cùng ngày, PC45 Công an TP.HCM đã bàn giao Linh cho Công an thị xã Dĩ An điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ em. Qua thông tin điều tra ban đầu, PC45 đã xác định Mai Văn Linh đã dựng lên màn kịch bắt cóc V. để tống tiền mẹ V.

Trước đó Linh đã có quãng thời gian làm phụ hồ ở gần nhà V., 2 người có mối quan hệ tình cảm. Mặc dù đã có vợ con ở Ninh Bình nhưng Linh vào Sài Gòn làm thuê và lợi dụng sự ngây thơ của V. để thỏa mãn dục vọng.

NÓNG 24h: Đã tìm được thi thể Phó GĐ Sở Công thương bị lũ cuốn

Mai Văn Linh (phải) cùng chiếc ĐTDĐ và thẻ sim mà Linh dùng để gọi nhằm tống tiền bà H.

Ngày 1/10, sau khi xin phép mẹ đi ra ngoài mua trà chanh nhưng mãi không về nhà, sau đó mẹ V. nhận được điện thoại của một thanh niên nói là đang bắt cóc V. yêu cầu bà mang nộp 500 triệu đồng thì sẽ thả ra. Sau đó mẹ V. báo công an và bắt tại nhà đối tượng Linh cùng V.. Tại cơ quan điều tra Linh khai 2 người yêu nhau do không có tiền nên V. và Linh đã nghĩ ra cách trên để tống tiền. Tuy nhiên sự việc bất thành, sau đó Linh bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và giao cấu với trẻ em.

Vàng trong nước nhiều biến động

Vàng giao dịch ngày 2/10 có nhiều biến động, tuy nhiên vẫn cao hơn giá chung của thế giới 4,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng SJC được niêm yết ở 37-37,3 triệu đồng/lượng. Chêch lệch giá mua vào - bán ra gấp 1,5 lần so với mức thông thường. Đầu giờ sáng, giá vàng SJC mua vào có lúc còn 36,95 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ ngày 12/7. Sau đó, giá vàng tăng trở lại các mức hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG 24h: Đã tìm được thi thể Phó GĐ Sở Công thương bị lũ cuốn