Tòa tuyên án

Nói dối mượn tiền đáo hạn, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Trang Trần 11/08/2023 - 14:02

Ngày 11/8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thụy Hà My (SN 1983, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, ngày 15/10/2021 Lê Thụy Hà My đến nhà chị Đoàn Thị Cẩm Hồng (SN 1968, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nói dối với chị Hồng là mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Do đã nhiều lần cho My mượn tiền nên chị Hồng đồng ý cho My mượn số tiền 2,950 tỷ đồng. Sau khi có được số tiền 2,950 tỷ đồng, từ ngày 15/10/2021 đến ngày 27/10/2021, My sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

lethuyhamy-luadao-11-8-2-.jpg
Lê Thụy Hà My tại tòa

Những người được My trả nợ không biết nguồn số tiền do My phạm tội mà có, đồng thời đã sử dụng hết số tiền do My trả nợ, nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Một số người mượn tiền của My cũng không biết là tiền do My phạm tội mà có, đồng thời đã trả lại tiền mượn cho My, nên Cơ quan điều tra không đề cập giải quyết.

Chị Đoàn Thị Cẩm Hồng yêu cầu Lê Thụy Hà My bồi thường 2,950 tỷ đồng. My đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền này cho chị Hồng. Tại tòa, My khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thụy Hà My mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nói dối mượn tiền đáo hạn, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng