Ninh Bình kỷ niệm 200 năm danh xưng và 30 năm tái lập tỉnh

Quốc Huy| 28/03/2022 11:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 27/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992- 01/4/2022).

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày diễn văn nêu bật chặng đường lịch sử của tỉnh, truyền thống lịch sử vẻ vang, anh hùng cách mạng, những bước trưởng thành và thành tựu phát triển to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

nb1(1).jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, Ninh Bình vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 79 tập thể, 29 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động; 1.274 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

Những thành quả của 30 năm qua là kết tinh của lịch sử văn hóa, của sự đồng lòng, phấn đấu của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình kính cẩn tri ân các bậc tiên đế, tiền nhân; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại muôn vàn kính yêu của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ninh Bình có những bước phát triển như ngày hôm nay. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh là dịp để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, biến thành sức mạnh, thành hành động của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ninh Bình trong chặng đường sắp tới; phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Với tinh thần ấy, đồng chí đã gợi mở một số vấn đề để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh Ninh Bình quan tâm trong thời gian tới. Trong đó đồng chí nhấn mạnh: Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đặc thù riêng có của mình, nhất là lợi thế vị trí kết nối khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc, nằm trong tứ giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

nb2(2).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nêu bật những thành tựu của Ninh Bình trong suốt 30 năm tái lập tỉnh.

Trong phát triển kinh tế -xã hội phải hết sức quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường. Phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa cao đẹp của vùng đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người con quê hương Ninh Bình trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Cùng với đó, Ninh Bình phải hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn..., bảo đảm ổn định xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường và tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng và quy chế làm việc. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, trước hết là người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung... 

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khơi dậy, phát huy hào khí Cố đô, chủ động, sáng tạo, với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới, xây dựng Ninh Bình phát triển bền vững, trở thành tỉnh giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh".

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

nb3.jpg
Chương trình nghệ thuật có chủ đề "Một vùng non nước Ninh Bình" với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc Ninh Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn, định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn tới và xin lĩnh hội toàn diện, quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả để xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ủy ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các vị đại biểu, khách quý đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, về dự, chung vui, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình kỷ niệm 200 năm danh xưng và 30 năm tái lập tỉnh