Tòa tuyên án

Nhớ chuyện cũ, rủ nhau đi chém người để trả thù

Dương Vương 07/04/2023 - 13:05

Nghi ngờ việc Quốc xúi người đánh mình trước đó, trong lúc ngồi nhậu, nhớ lại chuyện cũ, Mến rủ người đi tìm Quốc trả thù.

Ngày 6/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo về tội giết người.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Nguyễn Thanh Mến (SN 1996) bị bạn của Nguyễn Văn Quốc tấn công nên Mến nghi ngờ Quốc xúi người đánh mình.

Tối 30/1/2017, khi Mến đang nhậu, chợt nhớ lại chuyện bị đánh 2 năm trước nên nảy sinh ý định đi trả thù Quốc.

nhom_thanh_nhien_ru_nhau_di_tra_thu.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó Mến rủ Nguyễn Thanh Thương (SN 1999, em ruột Mến), Nguyễn Thanh Huy (SN 2000) đi tìm Quốc trả thù.

Thương và Huy rủ thêm Nguyễn Quốc Đạt (SN 2000), Nguyễn Thiện Nhân (SN 1999), Trần Khánh Huy (SN 1999), Võ Tiến Phát (SN 2000), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, cùng trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), cầm theo hung khí đến nhà Quốc nói chuyện.

Khi đến nhà Quốc, Nguyễn Thanh Mến gọi cửa, Quốc vừa mở hé thì bị Mến đâm 1 nhát giữa phần ngực.

Sau đó Mến và nhóm thanh niên vừa la hét, vừa chém liên tục vào cửa nhưng không phá được nên cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Lúc này, Quốc mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu, do máu chảy nhiều nên Quốc gục ngã và tử vong.

Qua 2 lần hủy bản án sơ thẩm, tại phiên tòa chiều 6/4, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Mến 17 năm tù; Nguyễn Thanh Thương 8 năm tù; Nguyễn Quốc Đạt và Nguyễn Thiện Nhân cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Trần Khánh Huy, Võ Tiến Phát và Nguyễn Thanh Huy cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng mức 5 năm tù về tội danh như đã truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhớ chuyện cũ, rủ nhau đi chém người để trả thù