Đời sống

Nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập sâu do mưa lớn

Minh Quân 14/11/2023 12:42

Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay (14/11) đã gây sạt lở, ngập sâu ở nhiều huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Chính quyền huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, do mưa lớn kéo dài liên tục trong suốt 24 giờ qua đã gây nhiều điểm sạt lở núi trên địa bàn và hiện mực nước lũ trên các sông, suối đang dâng cao, khiến nhiều nơi bị ngập sâu.

img_8330.jpg
Cầu Sông Rin trên Quốc lộ 24B, huyện Sơn Hà đang bị ngập sâu

Tại huyện Sơn Hà, hiện cầu Sông Rin trên Quốc lộ 24B, nước đã tràn qua và ngập sâu gần cả mét. Chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng chức năng trông coi 24/24 nhằm ngăn chặn và hướng dẫn cho người dân qua lại, lưu thông theo tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, chính quyền huyện Sơn Hà đã thông báo cho học sinh từ cấp mầm non đến THCS trên địa bàn huyện nghỉ học ngày 14/11.

img_8328.jpg
Chính quyền chức năng đặt biển cảnh báo cho người dân qua lại

Trao đổi với Phóng viên Báo Công lý vào trưa 14/11, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà cho biết: Hiện một số vùng trũng thấp của huyện đang bị ngập sâu và tuyến đường Di Lăng đi Trà Trung đang bị sạt lở.

“Trước tình hình mưa lũ phức tạp, huyện đã quyết định cho học sinh từ cấp học mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 14/11. Tùy theo tình hình thời tiết sẽ có thông báo tiếp theo để đảm bảo an toàn cho các em học sinh”, bà Trà cho biết thêm.

Trong khi đó, tại huyện Sơn Tây, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lũ ở các sông, suối trên địa bàn cũng đang dâng cao.

400595630_839040511347051_8229376999644586371_n.jpg
Nhà bà Đỗ Thị Yến Nhi ở Ba Tơ bị sạt lở nghiêm trọng

Tại huyện Ba Tơ, mưa lớn trong nhiều giờ khiến ngọn đồi sau nhà bà Đỗ Thị Yến Nhi (ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) bị sạt lở, đổ ập xuống tường nhà, gây hư hỏng nặng.

Cũng do mưa lớn, mực nước lũ ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dâng cao; tại sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Phước Giang… mực nước đang ở mức báo động 2. Dự báo trong thời gian tới, nước sông tiếp tục dâng cao, nhiều sông vượt mức báo động 3.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra công điện chỉ đạo các địa phương, cấp ngành liên quan và trực thuộc, triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó với đợt mưa lớn lần này.

400562775_839044054680030_2982449173693926227_n.jpg
400282884_839043944680041_5717077981619568163_n.jpg
Nhiều tuyến đường tại huyện miền núi bị sạt lở

Để ứng phó và đảm bảo an toàn trên biển, yêu cầu các địa phương và cấp ngành liên quan, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động chủ động phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền; chủ động cấm phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại), khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm, như ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập sâu do mưa lớn