Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
nhân quyền
Lừa "chạy" thủ tục đất đai, chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng
Ngày 23/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1977, trú TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tòa tuyên án
Tạm giữ người phụ nữ lừa "chạy" sổ đỏ đất nông nghiệp
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyên (SN 1977) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng thông qua việc nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.
Xã sáp nhập thành phường, có cần xin giấy phép xây dựng không?
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều khu vực từ xã chuyển thành phường khiến người dân băn khoăn về điều kiện xây dựng nhà ở.
Quảng Ninh thành lập Tổ hỗ trợ lưu động tháo gỡ hồ sơ đất đai tồn đọng
Các tổ công tác sẽ về tận xã, phường, đặc khu để hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý hồ sơ tồn đọng và thúc đẩy nộp thủ tục đất đai trực tuyến.
Đất đã được Tòa án xác định quyền sử dụng, người thứ ba có được khởi kiện?
Đất đã được Tòa án xác định quyền sử dụng, nhưng người thứ ba vẫn khởi kiện. Liệu yêu cầu này có được Tòa án thụ lý, giải quyết?
TANDTC hướng dẫn xử lý vụ kiện hủy GCN quyền sử dụng đất đã bị thu hồi
TANDTC vừa có hướng dẫn về việc xử lý vụ kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong trường hợp phần đất tranh chấp đã bị Nhà nước thu hồi.
GCN quyền sử dụng đất cấp sai nhưng hết thời hiệu khởi kiện, Tòa án xử lý thế nào?
Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án xác định Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất được cấp sai nhưng yêu cầu khởi kiện đã hết thời hiệu, việc giải quyết sẽ được thực hiện như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Xét xử vụ anh em ruột tranh chấp hơn 800m2 đất thừa kế
TAND Khu vực 9 - Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc "tranh chấp chia thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa các anh chị em trong cùng một gia đình.
Tòa tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đương sự có phải chịu án phí?
TANDTC cho biết, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là yêu cầu khởi kiện, phản tố hoặc yêu cầu độc lập. Vì vậy, trường hợp Tòa án tuyên hủy thì đương sự không phải chịu án phí đối với yêu cầu này.
Không sở hữu 8 thửa đất vẫn nhận 44 tỷ đồng, doanh nhân bất động sản sắp hầu tòa
Dù không sở hữu 8 thửa đất, ông Cao Văn Đạt vẫn đưa ra thông tin gian dối, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận tổng cộng 44 tỷ đồng từ người mua rồi chiếm đoạt.
TANDTC hướng dẫn xác định người bị kiện trong án hành chính về đất đai
Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho biết, với quyết định hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ban hành từ ngày 1/8/2024, người bị kiện là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; nếu quyết định được ban hành trước thời điểm này thì người bị kiện là Văn phòng đăng ký đất đai.
Khởi tố cặp vợ chồng đưa hối lộ để làm lại sổ đỏ
Bùi Xuân Hồng cùng vợ là Lưu Thị Cúc đã đưa hối lộ cho một cán bộ địa chính xã để làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định, liên quan đến một thửa đất là tài sản chung của Hồng và người vợ cũ.
Khởi tố cặp vợ chồng chiếm giữ nhà đã bán đấu giá
Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can đối với vợ chồng Đậu Thị Hằng và Trương Văn Duân (trú tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác” theo khoản 1 Điều 158 Bộ luật Hình sự.
Khơi thông "điểm nghẽn" trong công tác cấp “sổ đỏ”, củng cố niềm tin nhân dân
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó trực tiếp củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp, gắn liền với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở.
Trường Vinh (Nghệ An): Khu đất gần 2ha bỏ hoang nhiều năm, thành bãi rác tự phát
Tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An một khu đất có vị trí đắc địa rộng gần 2ha trên trục đường Phượng Hoàng Trung Đô đang bị bỏ hoang suốt nhiều năm, trở thành nơi tập kết rác thải, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Bắt tạm giam đối tượng làm giả sổ đỏ, lừa gần 500 triệu đồng
Sáng 10/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại.
Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn tất xử lý tài sản công dôi dư trước tháng 6/2026
Trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026, TP. Đà Nẵng đang tập trung rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Cảnh báo lừa đảo tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công an TP Hải Phòng thông tin, thời gian qua, xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan lĩnh vực đất đai, do giá trị tài sản lớn, giấy tờ dễ làm giả và khó xác minh nhanh.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số
Dữ liệu cá nhân hiện nay không chỉ là quyền riêng tư mà còn trở thành tài sản có giá trị kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, nguy cơ bị đánh cắp, mua bán trái phép đang gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ dữ liệu trong kỷ nguyên số.
Sắp xét xử lại cặp vợ chồng “nhốt” Công an, lên mạng xúc phạm người khác
Cặp vợ chồng ở Gia Lai có hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” sẽ được TAND khu vực 7-Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/4.
Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc
Sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của đoàn Việt Nam tại khóa họp 61 tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối, chủ trương của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Chồng chém vợ cũ vì mâu thuẫn đất đai
Dù hai vợ chồng đã ly hôn nhưng vì còn vướng mắc đến thửa đất mua trong thời kỳ hôn nhân nên Quân cầm giấy tờ đất và dao đến nói chuyện. Khi không được đồng ý ký giấy, Quân đã cầm dao chém vợ cũ.
Xem thêm