Giới chức Indonesia cho biết đã bắt giữ một phụ nữ người Anh có tên trong danh sách các nghi can khủng bố toàn cầu và có kế hoạch trục xuất đối tượng này do vi phạm quy định về thị thực, AFP đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, IS hiện giữ gần 700 con tin bao gồm một số công dân Mỹ và châu Âu tại Syria và đe doạ sẽ giết 10 người mỗi ngày.
Người dân Ai Cập vừa dành hai ngày cuối tuần để tưởng niệm nạn nhân của vụ tấn công bằng súng và bom kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Cảnh sát Anh vừa bắt giữ nam thanh niên 18 tuổi tại cảng Dover, trên bờ Đông Nam nước này. Đây được cho là bước tiến rất quan trọng trong cuộc truy tìm kẻ đánh bom tàu điện ngầm một ngày trước đó, tại nhà ga Parsons Green, ở thủ đô London.
Theo luật Mỹ, tiết lộ thông tin mật là bất hợp pháp. Vậy, giả sử Tổng thống Trump đã tiết lộ thông tin mật với Nga thì đó có phải là hành động phi pháp không?
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang dần bị tan rã bởi các cuộc không kích của các cường quốc. Vì thế, tổ chức này đang tiến hành mở cửa cho một chiến lược mới - “Vương quốc ảo”.
Việc IS tái chiếm lại thành cổ Palmyra được cho là đã động chạm sâu sắc đến những thành quả đạt được của quân đội Nga trên chiến trường Syria, nhưng vẫn không thể hạ thấp được vị thế của Nga.
Tờ DailyMail (Anh) đưa tin, trẻ em tị nạn Syria buộc phải làm việc trong xưởng sản xuất quần áo ngụy trang để bán cho các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS tuyên bố 3 nước Đông Nam Á gồm Philippines, Indonesia và Malaysia nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của tổ chức này.
Một nam công dân Đức đã bị các nhà chức trách nước này bắt giữ khi bị tình nghi là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại sân bay Frankfurt.