TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Dương (SN 1981, trú tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 10/2021, Dương biết UBND tỉnh Hải Dương (cũ) giao cho Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư Dự án chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn. Dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện mở bán.
Do cần tiền để đánh bạc và trả nợ, Dương đã gặp anh Nguyễn Văn P. (sinh 1980, trú tại xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng) làm nghề môi giới bất động sản. Dương đưa ra thông tin gian dối về việc dự án trên sẽ triển khai thực hiện trong vòng từ 3-6 tháng và được chủ đầu tư ủy quyền nhận tiền đặt cọc các lô đất của dự án.
Sau đó, Dương cho anh P. xem sơ đồ dự án lấy từ mạng xã hội và chỉ vị trí những lô đất được chủ đầu tư cho đặt cọc giữ chỗ để được quyền ưu tiên mua. Đồng thời, Dương bảo anh P. nhận tiền đặt cọc và tiền chênh của người có nhu cầu mua đất của dự án, rồi chuyển cho Dương để nộp về cho chủ đầu tư.
Từ tháng 11/2021 - 3/2023, Dương nhiều lần tự soạn, viết và đánh máy các giấy tờ nội dung Dương cùng vợ là chị Bùi Thị H. nộp tiền cho chủ đầu tư để đặt cọc, mua các lô đất của dự án trên, sau đó tự ký tên vào các mục bên giao tiền, bên nộp tiền, bên mua và chủ đầu tư.
Tin những thông tin, giấy tờ trên là thật, từ tháng 10/2021 - 9/2022, anh P. và vợ đứng ra nhận tiền của 36 người dân trên địa bàn các tỉnh Hải Dương (cũ), Bắc Ninh với số tiền 85,165 tỷ đồng để đặt mua 121 lô đất. Ngoài ra, vợ chồng anh P. tự bỏ hơn 4 tỷ đồng đặt mua 42 lô đất. Tổng số tiền vợ chồng anh P. chuyển cho Dương 89,196 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền từ anh P., Dương không nộp cho chủ đầu tư, không đầu tư kinh doanh mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua tiền điện tử để tham gia cá cược ở các sàn quyền chọn nhị phân (BO) trên internet.
Sau khi thua hết tiền, Dương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27/4/2024, Dương đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đầu thú.
Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Dương tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
HĐXX yêu cầu bị cáo Dương có trách nhiệm trả cho anh Nguyễn Văn P. số tiền 89,196 tỷ đồng; anh P. có trách nhiệm trả tiền cho những người đã đặt cọc mua đất.