Chủ Nhật, 28/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Người Thái
Thủ đoạn buôn lậu điện thoại tinh vi của bị cáo người Thái Lan
Ngày 16/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội “Buôn lậu”.
Tòa tuyên án
Độc đáo tục gọi vía về ăn Tết của người Thái
Gọi vía về ăn Tết dịp cuối năm là sinh hoạt tinh thần phổ biến của người vùng cao, khiến không khí ngày Tết thêm phần ấm áp, linh thiêng, là nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện quan niệm về thế giới tâm linh của cộng đồng dân tộc Thái. Hiện, phong tục này vẫn được đồng bào Thái ở Nghệ An lưu giữ.
Dược phẩm Thái Minh được vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 trong ngành dược - thiết bị y tế
Danh hiệu uy tín này thuộc chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 (do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức). Dược phẩm Thái Minh được đề cử vì là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc nhất về môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động, kết quả kinh doanh ổn định và bền vững.
Đưa chăn nuôi thành hàng hóa, có thương hiệu để người Thái thoát nghèo
Tận dụng diện tích đất đồi, núi rộng lớn lại nằm trong khu du lịch Pù Luông nên cộng đồng dân tộc Thái (Cổ Lũng, Bá Thước, Thanh Hóa) đang phát triển chăn nuôi gắn với hàng hóa, có thương hiệu, địa chỉ chỉ dẫn để từng bước xây dựng thương hiệu. Cách làm bài bản này đã từng bước giúp người dân thoát nghèo.
Người lưu giữ, truyền bá văn hóa và chữ viết người Thái cho cộng đồng
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” (sinh năm 1950) nhưng nghệ nhân Cao Bằng Nghĩa (dân tộc Thái) ở bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) vẫn miệt mài sưu tầm, truyền dịch chữ viết, diễn xướng, các nét văn hóa độc đáo của người Thái. Trong gia đình ông Nghĩa còn lưu giữ nhiều đồ vật quý, sách ghi lại chữ Thái cổ.
Độc đáo làng nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch của người Thái
Ở Lũng Niêm (Bá Thước, Thanh Hóa) cộng đồng người Thái đang cùng nhau phát triển nghề dệt thổ cẩm đã có có lịch sử hàng trăm năm. Cùng với các mô hình phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, nhất là với các du khách nước ngoài.
Xòe Thái trên cao nguyên
Âm thanh tiếng khèn, tiếng đàn môi, đàn tính lanh lảnh, khi khoan, khi nhịp, réo rắt đuổi bắt nhau, chảy tràn trên những cánh rừng già.
Người con ưu tú của bản người Thái nơi miền Tây xứ Nghệ
Hơn 18 năm công tác, Thiếu tá Lữ Thị Thuận- Phó đội trưởng đội QLHC về TTXH, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) luôn sát cánh cùng các đồng chí, đồng đội trong đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, nhân dân yêu mến.
Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng nổ súng bắn người trọng thương
Công an TP. Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Anh (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Lương Sơn, TP. Sông Công, Thái Nguyên) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Xem thêm