Sức khỏe

Người phụ nữ 11 năm sống chung với các cơn ngất

Kim Sáng 23/06/2026 - 17:37

Suốt hơn 11 năm, bà N.T.P.V (58 tuổi, TP.HCM) phải sống trong tình trạng những cơn choáng váng, hồi hộp và ngất xỉu xuất hiện bất ngờ do rối loạn nhịp tim.

Cách đây 11 năm, bà được phát hiện rối loạn nhịp tim khi đi khám vì chóng mặt và khó thở. Kết quả Holter điện tim ghi nhận ngoại tâm thu thất.

Về sau, bệnh nhân tiếp tục được chẩn đoán suy nút xoang và block nhĩ thất độ I, những rối loạn liên quan đến hệ thống dẫn truyền điện tim. Tuy nhiên, do triệu chứng chưa quá nặng nên người bệnh chưa điều trị chuyên sâu ngay từ đầu.

Đến cuối năm 2025, tình trạng bắt đầu nặng lên rõ rệt. Các cơn choáng và ngất xảy ra thường xuyên hơn, có lần khiến bà té ngã dẫn đến gãy xương mắt cá chân.

01.png
Người phụ nữ 11 năm sống chung với các cơn ngất.

Khi nhập viện tại khoa Nội Tim Mạch 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, kết quả theo dõi Holter điện tim cho thấy nhiều cơn ngoại tâm thu thất và đặc biệt xuất hiện từng lúc block nhĩ thất độ III, rối loạn dẫn truyền nguy hiểm có thể gây ngừng tim hoặc đột tử nếu không xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ này, bệnh nhân được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim khẩn cấp. Tuy đã được điều trị bằng máy tạo nhịp và thuốc chống loạn nhịp, thời gian gần đây bệnh nhân vẫn tiếp tục xuất hiện các cơn hồi hộp, tim đập nhanh, choáng váng và mất ngủ kéo dài.

Các triệu chứng lặp đi lặp lại khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng, người bệnh luôn trong trạng thái bất an. Qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân còn nhiều cơn nhịp nhanh thất và ngoại tâm thu thất với tần suất cao.

Đây chính là nguyên nhân gây ra các biểu hiện như hồi hộp, mệt, tụt huyết áp và ngất.

Theo ThS.BS Ngô Hàng Vinh – Trưởng Khoa Nội Tim Mạch 2, các rối loạn nhịp thất kéo dài không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn có thể làm suy giảm chức năng tim, dẫn đến suy tim và làm tăng nguy cơ biến cố nguy hiểm như đột tử nếu không điều trị triệt để.

Đặc biệt, việc dùng thuốc lâu dài trong trường hợp này không còn mang lại hiệu quả như mong muốn và còn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ quyết định thực hiện khảo sát điện sinh lý tim và triệt đốt ổ loạn nhịp bằng sóng cao tần, phương pháp hiện đại có khả năng xác định chính xác vị trí gây rối loạn nhịp và điều trị tận gốc bằng cách phá hủy ổ phát nhịp bất thường.

02.png
Bệnh nhân hiện đã hồi phục.

Sau thủ thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, không còn các cơn choáng, hồi hộp hay tim đập bất thường như trước.

Kết quả kiểm tra cho thấy ổ ngoại tâm thu thất đã được loại bỏ hoàn toàn, chức năng tim ổn định trở lại. Bệnh nhân chia sẻ, sau nhiều năm sống trong lo âu, hiện bà cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, ngủ ngon và không còn nỗi sợ những cơn ngất bất ngờ.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người có triệu chứng hồi hộp, tim đập nhanh, choáng váng hoặc ngất nên đi khám sớm để phát hiện rối loạn nhịp tim kịp thời. Với các trường hợp kéo dài, việc khảo sát điện sinh lý và triệt đốt đúng chỉ định có thể giúp điều trị tận gốc, cải thiện chất lượng sống và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ và đột tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ 11 năm sống chung với các cơn ngất