Người dân tiếp tế lương thực tại khu phong toả lớn nhất Hà Nội

Văn Toàn| 06/08/2021 13:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rất đông người mang đồ tới tiếp tế tại khu vực cách ly phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây đang là điểm phong toả lớn nhất Thủ đô.

z2665369646050_00ddabf2ca1f9574c6f6012aa556e564.jpg
Lực lượng chức năng tại chốt chặn tại các điểm tiếp nhận lương thực phường Chương Dương.

Ngày 6/8 nhiều người dân đã kéo nhau chở lương thực tiếp tế đến 3 điểm chốt chặn tại khu vực phong toả Phường Chương Dương, do không có chợ nên UBND phường đã lập 3 điểm chốt chặn là Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ và Cầu Đất để tiếp nhận lương thực, thực phẩm cung ứng từ bên ngoài vào tiếp tế cho 23 nghìn dân đang sinh sống nơi đây.

4.jpg
Rất nhiều người dân tranh thủ tiếp tế lương thực cho người thân đang sinh sống phía trong khu vực cách ly phường Chương Dương.
5.jpg
Các loại lương thực thực phẩm được người dân mang đến các điểm tiếp tế để gửi lực lượng chức năng đưa vào phía trong.
6.jpg
Tất cả mọi trường hợp đi vào khu vực cách ly đều bị từ chối. Một số người dân chưa biết quy định nên tỏ ra bỡ ngỡ gọi cho người thân ra nhận lương thực.
7.jpg
Đội thiện nguyện đang chờ tới lượt đưa mì tôm vào tiếp tế cho người dân.
8.jpg
Giờ quy định tiếp nhận rất nghiêm ngặt, sáng từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h các trường hợp quá giờ không tiếp nhận.
z2665369673231_6b485ec871f44c567f31a571d4c2a0b9.jpg
10.jpg
Tất cả các lương thưc thực phẩm ghi tên địa chỉ số điện thoại đầy đủ.
11.jpg
Lương thực tiếp nhận được tách một khu riêng để phun khử khuẩn.
12(1).jpg
Các lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ làm nhiệm vụ tiếp tế dưới thời tiết oi nóng 38 độ.
13(1).jpg
Sau khi phân loại khử khuẩn, lương thực được các tổ cung ứng đem vào tận nơi phục vụ người dân. Mọi công đoạn đều do lực lượng chức năng thực hiện đưa tận tay người dân để đảm bảo  biện pháp phòng chống.
14.jpg
Lực lượng Công an giải thích yêu cầu của ngươi dân khi giao hàng quá giờ quy định.
15.jpg
Giải tán đám đông tụ tập vi phạm quy định.
16(1).jpg
Lập rào chắn thép gai mọi lối đi để người dân không vượt rào ra ngoài.

Trước đó, ngày 31/7, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương trong 14 ngày do có 17 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tiếp tế lương thực tại khu phong toả lớn nhất Hà Nội